Nhiều cây vợt tài năng tại Giải bóng bàn Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an

Thứ Hai, 14/06/2010, 17:02
Ngày 13/6 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), các trận đấu chung kết của Giải bóng bàn Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an mở rộng năm 2010 đã diễn ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, kết thúc 2 ngày thi đấu sôi nổi và nhiều kỷ niệm.

Ngay sau đó, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc. Tới dự, cổ vũ, động viên tinh thần và trao thưởng cho các VĐV có đồng chí Thiếu tướng - nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân; Đại tá Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, các cơ quan báo chí trong lực lượng Công an nhân dân.

Tới từ 15 cơ quan báo, tạp chí, xuất bản trong lực lượng CAND, hơn 50 VĐV đã tham gia thi đấu nhiệt tình và cống hiến. Dù là giải phong trào, nhưng nhiều VĐV trẻ của Báo Công an nhân dân, Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an Đà Nẵng, Báo Công an TP HCM… đã thể hiện những pha bóng đẹp, tính chuyên môn cao như những VĐV chuyên nghiệp thực thụ. Một số VĐV ở lứa tuổi trên 50 cũng đã thi đấu bằng cả sự nhiệt huyết, tạo không khí vui tươi, rộn ràng cho những người có mặt tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Ở cả 5 nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng để trao thưởng.

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III, Tổng biên tập Báo CAND; Đại tá Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV và các vận động viên tại lễ bế mạc. Ảnh T.Uyên

Với nội dung đồng đội nam: giải nhất thuộc về Đội Báo CAND I; giải nhì: Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường; hai đội đồng giải ba là: Đội Báo CAND II và Báo An ninh Thủ đô. Nội dung đôi nam 50 tuổi trở lên: Giải nhất thuộc về VĐV Lê Minh Hùng - Đặng Đình Nguyên (Báo Công an Đà Nẵng); giải nhì: VĐV Phạm Văn Miên - Lê Minh Lương (Báo Công an nhân dân); giải ba: VĐV Lê Hùng Sơn-Nghiêm Xuân Dũng (Tạp chí KHCN-Môi trường) và VĐV Nguyễn Hữu Quảng-Quách Ngọc Vinh (Tạp chí Học viện Cảnh sát). Đôi nam dưới 50 tuổi: giải nhất thuộc về cặp VĐV Nguyễn Như Phong - Nguyễn Trang Dũng (Báo CAND); giải nhì: VĐV Nguyễn Ngọc Hưng - Đặng Việt Hưng (Báo CAND); giải ba: VĐV Lê Quốc Cường - Nguyễn Minh Quang (Báo ANTĐ) và cặp VĐV Nông Chí Hiệp -Nguyễn Vũ Long. Nội dung đơn nam 50 tuổi trở lên: giải nhất thuộc về VĐV Lê Hùng Sơn (Tạp chí KHCN - Môi trường); giải nhì VĐV Lê Minh Hùng (Báo Công an Đà Nẵng); đồng giải ba thuộc về VĐV Dương Chiến (Truyền hình CAND) và Lê Minh Lương (Báo CAND). Nội dung đơn nam dưới 50 tuổi: giải nhất thuộc về VĐV Nguyễn Minh Quang (Báo ANTĐ); giải nhì: VĐV Ngô Anh Tú (Báo Công an TP HCM); đồng giải ba thuộc về VĐV Nguyễn Trang Dũng (Báo CAND) và Trần Minh Thế (Tạp chí KHCN - Môi trường). 

Với sự tham gia tài trợ của Báo CAND, Báo Công an TP HCM, Giải bóng bàn Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an lần đầu tiên tổ chức, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và là nguồn khích lệ lớn đối với đội ngũ những người  làm báo trong lực lượng CAND

Thu Uyên
.
.