Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phố biến Nghị quyết 12 của Đảng

Thứ Năm, 01/09/2016, 16:38
Ngày 1-9, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Tới dự và chỉ đạo Hội thi có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Trung tướng Trần Bá Thiều và Trung tướng Lê Văn Đệ tặng hoa chúc mừng các báo cáo viên

Để đến được với vòng thi chung khảo, 9 báo cáo viên xuất sắc đã vượt qua 29 báo cáo viên khác tại vòng sơ khảo ở 4 cụm thi khác nhau.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về Thiếu tá Đặng Thị Thanh Hoa, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I; giải Nhì thuộc về Đại tá Vũ Thế Kỳ và Thiếu tướng Vũ Đức Khiển.

3 báo cáo viên gồm: Đại tá Đinh Huy Liêm, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Đại tá Nguyễn Minh Đức, Trưởng Phòng 3, Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Trần Anh Vũ giành giải Ba tại Hội thi.

3 giải Khuyến khích thuộc về Trung tá Nguyễn Thái Bình, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Công an); Thiếu tá Bùi Thị Đỗ Thành, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Trung tá Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Phòng Xây dựng lực lượng, trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Phát biểu tại Hội thi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao chất lượng của các báo cáo viên trong vòng Chung khảo, các bài thi đều được chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, phương pháp trình bày tư duy tốt, nhiều bài thi sáng tạo, có ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, âm thanh minh họa có sức thuyết phục cao. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen cho các Báo cáo viên xuất sắc.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các cấp ủy, đơn vị cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; rà soát, đánh giá lại đội ngũ báo cáo viên, bổ sung đủ số lượng, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp trình bày đảm bảo đúng nội dung, đúng pháp luật, thông tin được kiểm định chính xác, phương pháp trình bày hấp dẫn.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên trên cơ sở đánh giá của cấp trên cần tự rà soát lại bản thân để rút kinh nghiệm, có kế hoạch tự hoàn thiện để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng được những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Vũ Linh
.
.