Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hậu cần quản trị

Thứ Năm, 17/12/2020, 16:42
Ngày 17/12, Cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần chủ trì Hội nghị.  

Báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị nêu rõ, năm 2020, công tác hậu cần quản trị cơ quan Bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra; chủ động triển khai có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Tổ chức tốt công tác bố trí, sắp xếp vị trí làm việc của các đơn vị thuộc Bộ Công an theo quyết định sắp xếp trụ sở của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, giúp các đơn vị nhanh chóng ổn định công tác.

Bên cạnh đó, công tác trật tự nội vụ, vệ sinh môi trường, công tác quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị  kỹ thuật, hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy tại các trụ sở được đảm bảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách nghỉ dưỡng trong CAND; chú trọng công tác quản lý, điều hành hoạt động của các nhà ăn, nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, nghỉ dưỡng cho CBCS; đảm bảo an toàn về người và tài sản, chất lượng, an toàn thực phẩm.

Qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chăm sóc, nâng cao sức khoẻ CBCS; giảm chi ngân sách Nhà nước trong việc bố trí phòng nghỉ, hội trường, ăn uống cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Bộ và các đơn vị…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen tặng tập thể Cục Hậu cần.

Những thành tích, đóng góp của Cục Hậu cần đã được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện qua việc tặng thưởng “Cờ thi đua xuất sắc” trong tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen tặng các đồng chí lãnh đạo cục Hậu cần có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của đơn vị đã đạt được trong năm 2020.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Hậu cần tiếp tục quán triệt những nội dung trong Kết luận của Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 vừa qua và các Nghị quyết khác của Đảng uỷ Công an Trung ương, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để thực hiện thắng lợi các mặt công tác của đơn vị trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thiếu tướng Lê Văn Hải trao Cờ thi đua của Bộ Công an, Bằng khen của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” tặng các tập thể tiêu biểu.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác có liên quan, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, vững chắc trong lĩnh vực hậu cần... Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng trong CAND; đồng thời, khẩn trương hoàn thành xây dựng Đề án quy hoạch hệ thống nhà nghỉ dưỡng, nhà khách trong CAND đến năm 2030.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc Cục Hậu cần được các cấp khen thưởng.

Vũ Linh
.
.