Nâng cao hiệu quả quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

Thứ Sáu, 24/07/2020, 14:11
Sáng 24/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 8/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ của lực lượng CAND trong tình hình mới" (Chỉ thị số 04).

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04, nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và CBCS về vị trí, tác dụng của động vật nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng được nâng cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới; nội dung, phạm vi sử dụng động vật nghiệp vụ đa dạng, phong phú, phát huy hiệu quả với độ tin cậy, chính xác ngày càng cao.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công an các đơn vị, địa phương đã sử dụng động vật nghiệp vụ tham gia tuần tra, kiểm soát hơn 117.000 lượt, qua đó giải tán 327 nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng; kiểm tra, xử lý hơn 7.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; bắt 481 đối tượng cùng 10 bánh heroin, 3 súng tự chế, hàng trăm vũ khí, công cụ. Điều tra, truy xét tội phạm 210 vụ và tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trung tướng Phạm Quốc Cương tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc.

Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tính chính quy, năng lực, trình độ nghiệp vụ của CBCS và động vật nghiệp vụ. Đặc biệt, sự ra đời của Đoàn CSCĐ Kỵ binh vừa qua sẽ góp phần từng bước tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng CAND trong thời gian tới...

Hội nghị đã thảo luận về kết quả huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển các loại động vật nghiệp vụ mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Trọng Chí, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao trình độ cho CBCS làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Bởi đây là lĩnh vực công tác đặc thù, chỉ khi CBCS yên tâm về tư tưởng, gắn bó với nghề, yêu thương động vật thì mới có thể huấn luyện và sử dụng được động vật nghiệp vụ đảm bảo đạt hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự. Tăng cường học tập kinh nghiệm, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ của CBCS, phát triển nguồn giống động vật nghiệp vụ trong nước...

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tặng Giấy khen cho 35 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 04.

Quỳnh Vinh
.
.