Nâng cao hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp hai đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an

Thứ Tư, 31/08/2016, 18:55
Chiều 31-8 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng Cục An ninh và Tổng Cục V, Bộ Công an về thực hiện công tác đảm bảo ANQG. Dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chủ trì Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục Trưởng Tổng Cục An ninh; Trung tướng Đặng Xuân Loan, Tổng Cục trưởng Tổng Cục V. Cùng dự có lãnh đạo thuộc hai Tổng Cục...

Trong 3 năm, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai Tổng Cục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị. Qua 3 năm thực hiện, nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sỹ hai lực lượng về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG được nâng cao một cách rõ rệt; tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến; tạo thành thế trận liên hoàn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh và Tổng Cục trưởng Tổng Cục V ký Quy chế phối hợp giữa hai Tổng cục.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương sự đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục An ninh và Tổng Cục V; đồng thời ghi nhận và đánh giá những kết quả trong quan hệ phối hợp giữa hai Tổng cục.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ ANQG, thời gian qua Tổng cục An ninh và Tổng Cục V đã đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác; làm tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng ủy Công an Trung ương; đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp đảm bảo ANQG; tích cực chủ động phòng ngừa, trực tiếp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, giữ vững ANQG, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị cần phối hợp toàn diện giữa hai Tổng cục. Lãnh đạo Tổng Cục và Cục trưởng các Cục nghiệp vụ hai Tổng cục phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung đã đề ra, đưa Quy chế phối hợp thật sự đi vào hoạt động của hai lực lượng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ cần tập trung nâng cao hiệu qủa công tác phối hợp, nắm, phân tích đánh giá dự báo tình hình; xây dựng các chương trình nghiên cứu để thống nhất tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về chủ trương, quyết sách chiến lược và những giải pháp cụ thể bảo đảm ANQG gắn với yêu cầu đối ngoại.

Việc phối hợp của hai Tổng cục, đặc biệt trong mỗi đơn vị, Cục nghiệp vụ cần có kế hoạch cụ thể, chiến lược lâu dài... Trong trao đổi phân tích, đánh giá tình hình cần chủ động, kịp thời và có chiều sâu; nội dung trao đổi có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Dự thảo Quy chế phối hợp mới. Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bùi Văn Nam, lãnh đạo Tổng Cục An ninh và Tổng Cục V đã ký Quy chế phối hợp đảm bảo ANQG.

PV
.
.