Nâng cao hiệu quả truyền thông, bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 19/11/2020, 15:07
Trong hai ngày 19 và 20/11, tại Đắk Lắk, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin, truyền thông về quyền con người cho cán bộ làm công tác truyền thông, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực miền Nam và Tây Nguyên. 

Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số ở các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; đại diện Văn phòng Thường trực về nhân quyền; Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện các sở, ban, ngành, phóng viên các cơ quan báo chí 26 tỉnh miền Nam và Tây Nguyên; phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú khu vực miền Trung và Tây Nguyên.  

Với gần 10 chuyên đề được chuẩn bị công phu, có tính khái quát các kiến thức cơ bản về quyền con người, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo đảm quyền của đồng bào dân tộc thiểu số, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tổng hợp, đánh giá thực tiễn công tác bảo đảm quyền con người ở Việt Nam… 

Cùng với đó là các chuyên đề đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trong thời gian gần đây, những bài học rút ra và đề xuất những phương pháp, cách thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền con người nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong chương trình của hội nghị tập huấn, phóng viên các cơ quan báo chí đã có chuyến đi thực tế ghi nhận tình hình bảo đảm quyền con người ở huyện Krông Pắc với 23 dân tộc cùng sinh sống, có nhiều thành tựu vượt bậc về kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích cơ bản của đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn.

PV
.
.