Nâng cao hiệu quả chữa cháy trong tình hình hiện nay

Thứ Sáu, 26/06/2015, 18:00
Ngày 26/6, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.

Tham dự Hội thảo có Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH; đại diện lãnh đạo, các nhà khoa học của Cảnh sát PCCC nhiều địa phương, như: TP Hồ Chí Minh; Hà Nội; Bình Dương; Hải Phòng; Thanh Hóa…

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, Hiệu trưởng trường Đại học PCCC đọc Báo cáo Đề dẫn hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ chỉ huy đã chỉ ra được nhiều nguyên nhân, hạn chế của công tác chữa cháy, như: năng lực chỉ huy và điều hành chữa cháy của chỉ huy chữa cháy và tiểu đội trưởng chữa cháy ở một số địa phương trong một số vụ cháy còn bộc lộ nhiều hạn chế; số chiến sĩ mới (công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND) còn non kém về kiến thức, kỹ năng cơ bản; sự không đồng bộ, xuống cấp của các trang thiết bị chữa cháy…

Để nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, nhiều đại biểu cho rằng, cần làm tốt một số công việc trọng tâm: thống nhất nhận thức, nắm vững các đội hình chữa cháy cơ bản, nhiệm vụ kỹ thuật cá nhân của cán bộ, chiến sỹ trong đội hình chữa cháy cơ bản; trang bị các thiết bị phục vụ cho đội hình chữa cháy cơ bản; coi trọng công tác chữa cháy ban đầu, tại chỗ; tạo ra được thời gian di chuyển ngắn nhất của lực lượng chữa cháy từ khi có báo cháy đến khi có mặt tại hiện trường vụ cháy…

Cảnh Vũ
.
.