Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 07/10/2015, 19:17
Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác quý III, triển khai trọng tâm công tác quý IV – 2015; tổng kết đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT, TTAT XH trên địa bàn thành phố (từ 16/6 đến 15/9/2015).

Theo đó, các đơn vị Công an TP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra.

Tiếp tục kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm. Một số loại tội phảm giảm và được kiềm chế, như trọng án giảm 17,1 %; cướp tài sản giảm 8,3 %; cướp giật tài sản giảm 16,7 % và tổng số vụ phạm pháp hình sự giảm 68 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Tỷ lệ điều tra các vụ án hình sự đạt 80,6%, trọng án đạt 96,5%, khám phá chuyên án đạt 166%, triệt phá ổ nhóm tội phạm hình sự đạt 148%...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong đợt cao điểm, các đơn vị Công an TP đã làm tốt công tác cơ bản, nên kết quả phát hiện, điều tra khám phá trên từng lĩnh vực tội phạm đều đạt cao, như tỷ lệ điều tra khám phá án liên quan đến tội phạm kinh tế đạt 151%, tội phạm, vi phạm môi trường đạt 270% và tội phạm công nghệ cao đạt 102%. Trong quý III, đã có 1.901 lượt tập thể, cá nhân của Công an TP được các cấp khen thưởng và 52 thư khen biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội với các đại biểu cắt băng khánh thành cơ sở doanh trại Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Xác định những sự kiện chính trị xã hội hết sức quan trọng sẽ diễn ra trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị: Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, nhất là bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII…Các đơn vị tập trung đấu tranh chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, thực phẩm bẩn, tân dược giả, hàng kém chất lượng, tích cực kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ô nhiễm môi trường làng nghề, khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản… Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là hoạt động của một số loại tội phạm kinh doanh “ảo” trên mạng internet, kinh doanh đa cấp. Tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép…

* Cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành cơ sở doanh trại Trung đoàn Cảnh sát cơ động, có địa chỉ tại số 1232 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là công trình hiện đại, được xây dựng đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Công trình cũng đã đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ trong sinh hoạt, học tập, làm việc cho cán bộ, chiến sĩ cho 3 Đại đội thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội…

Trần Xuân
.
.