Nâng cao công tác truy nã tội phạm giữa hai nước Việt - Lào

Thứ Tư, 30/08/2017, 21:14
Chiều ngày 30-8, Công an tỉnh tổ chức buổi chào mừng đoàn cán bộ lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh nước CHDCND Lào đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ chào mừng có Đại tá Lê Quốc Hữu - Phó Cục trưởng Cục C52, Trưởng ban tập huấn; Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; Thượng tá Kệt Ma Ny - Vông Phạ Chăn - Phó Cục trưởng cục trinh sát hình sự; cùng 14 đồng chí là lãnh đạo thuộc lực lượng Cảnh sát Bộ An ninh Lào.

Được biết buổi chào mừng lần này nhằm thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong công tác truy bắt đối tượng truy nã, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Nằm trong chương trình lớp tập huấn công tác truy nã tội phạm cho 15 cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh nước CHDCND Lào. Chương trình tập huấn toàn khoá được diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 22 - 31-8-2017). 

Buổi chào mừng nhằm thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong công tác truy bắt đối tượng truy nã, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú của hai lực lượng Cảnh sát Việt Nam - Lào.

Nội dung của lớp tập huấn có 5 chủ đề, bao gồm: khái quát về công tác truy nã tội phạm ở Việt Nam và một số kinh nghiệm rút ra trong công tác truy nã của Công an Việt Nam; Quy định về công tác truy nã trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành ở Việt Nam; Quy trình xác minh, truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nãKinh nghiệm trong công tác xác minh, truy bắt, tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã có yếu tố nước ngoài; Những vấn đề cơ bản về hợp tác quốc tế trong công tác truy nã tội phạm giữa Việt Nam và Lào; Công tác cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về đối tượng truy nã và chế độ thông tin báo cáo.

Kết hợp với việc tập huấn các chuyên đề, học viên đã được đi các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh khảo sát thực tế, nghe trao đổi kinh nghiệm trong công tác xác minh, truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã nói chung và đối tượng truy nã có yếu tố nước ngoài nói riêng; đồng thời giao lưu với lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm của Công an các địa phương góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó lực lượng Cảnh sát hai nước.

Lớp tập huấn đã thiết thực nâng cao nhận thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác phòng, chống tội phạm truy nã, giúp học viên tham gia tập huấn nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả các quy định của pháp luật và Công an Việt Nam về công tác truy nã, qua đó tăng cường, thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Các đại biểu của hai nước Việt - Lào tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi chào mừng, Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT khẳng định tầm quan trọng của truy bắt truy nã, vận động đối tượng truy nã ra đầu từ đó đề ra hướng điều tra, giải quyết các vụ án. 

Qua lớp tập huấn, đồng chí Phó Giám đốc mong muốn các học viên được rèn luyện, học hỏi, nâng cao tinh thần, để nghiên cứu, vận dụng linh hoạt kiến thức được trang bị vào thực tiển công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Thanh Ngà
.
.