Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại TP Cần Thơ

Thứ Sáu, 08/12/2017, 14:45
Ngày 8-12, tại Công an TP Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)”. 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo ANTT nông thôn Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam, đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an; Sở NN&PTNT 14 tỉnh, thành khu vực phía Nam; đại diện cấp ủy, chính quyền TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn và Thứ trưởng Bộ NN&PNT Trần Thanh Nam (bên phải), đồng chủ trì Hội thảo. 

Theo các đại biểu tham dự Hội thảo, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, đây là tiêu chí khó giữ vững, rất dễ có sự biến động nếu lơ là, chủ quan, mất cảnh giác… Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) khu vực nông thôn đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. 

Chỉ riêng năm 2016, lực lựng Công an toàn quốc đã điều tra khám phá trên 42.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ trên 80.000 đối tượng, triệt phá gần 2.000 băng, nhóm tội phạm.

Để đạt được những kết quả trên, Bộ Công an đã chú trọng đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở địa bàn nông thôn. 

Hiện cả nước, có trên 700 loại mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác làm công tác bảo vệ ANTT, với hơn 61 Tổ an ninh nhân dân, trên 36.000 Tổ hòa giải, 92.000 Tổ tự quản, trên 31.000 Đội thanh niên xung kích với hàng trăm ngàn thành viên tham gia. 

Từ đó, góp phần làm giảm tội phạm ở địa bàn thôn, xóm. Cũng trong năm qua, Bộ Công an đã có quyết định đưa ra khỏi danh sách 178 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, phát biểu tại Hội thảo. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng, với mục tiêu: “Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn”.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo ANCT và TTATXH, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện ngay cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến ruộng đất. 

Có kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm và giữ gìn TTATXH khu vực nông thôn. Tổ chức thực hiện tiêu chí an ninh, TTXH trong Bộ tiêu chí về xây dựng NTM. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. An ninh, TTXH khu vực nông thôn được giữ vững đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn và Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, tặng nhà tình thương cho 2 hộ nghèo trên địa bàn Cần Thơ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT tại địa bàn nông thôn, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được trách nhiệm của mình trong  bảo vệ ANTT, nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân. Ban Chỉ đạo ANTT nông thôn Bộ Công an cần nâng cao tính chủ động trong phối hợp cùng các Ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để huy động toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc, góp phần cùng cả nước chung sức xây dựng NTM.

Nhân dịp tại Hội thảo, Công an TP Cần Thơ vận động Công ty Thiên Quân Cần Thơ, ủng hộ xây dựng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo huyện Thới Lai, trị giá mỗi căn 32 triệu đồng. 

Tham luận tại hội thảo, Thượng tá Đinh Văn Nơi - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chia sẻ, hàng tháng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đều duy trì họp giao ban với lãnh đạo lực lượng Công an địa phương, nhằm chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo ANTT, giải quyết khó khăn, kiến nghị, đề xuất của từng đơn vị. Trong năm qua, Công an TP Cần Thơ chú trọng xây dựng các mô hình dân vận khéo trong công tác phòng, chống tội phạm khu vực nông thôn với 33 nhóm mô hình tiêu biểu, 920 cổng rào ANTT, 600 camera an ninh, 20.000 móc khóa, 6.000 bảng thông báo số điện thoại đường dây nóng, tổng kinh phí vận động xã hội hóa đạt hàng tỷ đồng.

* Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến thăm và làm việc với Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần thơ cho biết, năm 2017, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của địa phương, sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân triển khai có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn PCCC phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Các mô hình mang tính đột phá về an toàn PCCC được nhân rộng, mang lại kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được tăng cường, chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu. 

Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết tác phong của CBCS được nâng lên. Nhiều hoạt động thi đua đã tạo không khí sôi nổi trong toàn lực lượng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ. 



Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, đến thăm và làm việc với Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những thành tích mà Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đạt được trong năm qua. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận động nhân dân cùng đồng lòng thực hiện tốt công tác phòng, chống giặc lửa; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người chiến sỹ CAND hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước dân… hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn PCCC tại địa phương. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCC bằng nhiều hình thức; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản để chủ động xây dựng và triển khai các phương án, chiến thuật PCCC - CNCH...

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.