Nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh, trật tự

Thứ Hai, 14/12/2020, 15:25
“Trong bất cứ tình huống nào cũng phải tập trung nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT” – Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021, Công an tỉnh Hải Dương.


Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương dự và đồng chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020, Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, mệnh lệnh, kế hoạch công tác, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao. Triển khai thực hiện sáng tạo nhiều giải pháp công tác và các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, tự giác cho từng CBCS, góp phần đẩy mạnh các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Qua đó, đã phục vụ mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. 

Công an tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch đảm bảo ANTT tại 676/676 đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; 15/15 đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên đề về phòng, chống tội phạm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự  trên địa bàn, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm 6,22%...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 5 cá nhân.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích Công an tỉnh Hải Dương đạt được trong năm 2020. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và các lực lượng đã thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống tội phạm góp phần kiềm chế tội phạm, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

Công an tỉnh Hải Dương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ, phát sinh thành “điểm nóng”; giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025...

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thương trực HĐND tỉnh Hải Dương trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an TP Hải Dương.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm đạt nhiều kết quả tốt. Trong năm, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 148 vụ việc, 193 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; làm tan rã 8 ổ nhóm, 67 đối tượng hình sự và 21 ổ nhóm, 65 đối tượng manh nha hình thành tội phạm có tổ chức, trong đó có nhiều điểm, băng, ổ nhóm tội phạm lớn. Số lượng các vụ việc bắt giữ, xử lý về kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường đều cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu Bộ giao... Đã hoàn thành đúng tiến độ việc triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 188/188 xã, bảo đảm mỗi đơn vị tối thiểu 5 đồng chí. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Trong công tác, chiến đấu, nhiều CBCS Công an tỉnh Hải Dương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm... Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, đã có 349 tập thể, 999 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Với những kết quả nổi bật trên, Công an tỉnh Hải Dương vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020.
Đồng chí Lê Văn Cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương cho các tập thể và cá nhân
Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng lưu ý: Năm 2021, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cần phải quán triệt một cách nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT. Trên cơ sở đó, xây dựng  các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 cho sát và phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự Hội nghị.

Tập trung chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các biện pháp công tác nghiệp vụ, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải tập trung nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT. Tăng cường nắm thông tin tình hình tội phạm, đối tượng quản giữa các đơn vị, công an cơ sở... Cùng với đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật. Quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an chính quy. 

“188 xã phải là những đơn vị làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm đến từng bản, làng, thôn, xóm khu phố, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Lực lượng Công an xã phải là cánh tay nối dài của các đơn vị nghiệp vụ trong công tác phòng, chống tội phạm... ” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an tỉnh Hải Dương cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau đó là Tết cổ truyến của dân tộc.

Xuân Mai
.
.