Năm 2015, tổ chức Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc (lần thứ III)

Thứ Tư, 24/12/2014, 18:46
Ngày 24/12, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố Quyết định tổ chức Hội thi Công an xã giỏi (lần thứ III), năm 2015 và họp Ban Tổ chức để triển khai Kế hoạch Hội thi. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

Đây là đợt tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; đồng thời là dịp để lực lượng Công an xã giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Hội thi được tiến hành theo hình thức sân khấu hoá, gồm 3 phần: phần thi thuyết trình, phần thi kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ Công an xã, và phần thi tiểu phẩm tự biên. Đối tượng dự thi là Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên (không thuộc lực lượng Công an chính quy). Chung kết Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 năm 2015.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu kỹ kế hoạch tổ chức Hội thi và nghiêm túc triển khai thực hiện. Đặc biệt phải nhận thức được tầm quan trọng của Hội thi, là một hoạt động nằm trong tổng thể các hoạt động của lực lượng CAND kỷ niệm ngày truyền thống, đồng thời tổ chức cuộc thi làm sao không ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng nhấn mạnh, thông qua Hội thi góp phần nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng Công an xã, để cấp uỷ, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân hiểu hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ…

An Quỳnh
.
.