Năm 2004, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Sáu, 31/12/2004, 07:41

Đó là đánh giá của lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Năm 2004, lực lượng Cảnh sát 113 toàn quốc đã tiếp nhận 74.896 tin do nhân dân cung cấp, qua đó đã điều động 159.458 lượt cán bộ, chiến sĩ, 61.959 lượt phương tiện giao thông đến nơi xảy ra vụ việc để giải quyết.

Cảnh sát 113 đã bắt giữ 25.090 đối tượng phạm tội quả tang và có hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm như: giết người, đe dọa giết người, cướp tài sản, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, đối tượng có lệnh truy nã, hiếp dâm, sử dụng và buôn bán ma túy, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

 

Điển hình, vào hồi 0h33' ngày 15/1/2004, Trung tâm Cảnh sát 113 Hà Nội nhận được tin báo, tại nhà anh Vũ Văn Thảo ở xóm 8, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai có 2 đối tượng cướp tài sản. Lực lượng Cảnh sát 113 đã đến ngay hiện trường. Tại đây, 2 đối tượng đang dùng dao gí vào cổ hai cháu nhỏ - con của anh Thảo yêu cầu đưa tiền và xe máy để chúng tẩu thoát. Trong tình huống nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 đã dũng cảm xông vào quật ngã đối tượng, thu 4 con dao là hung khí gây án, đảm bảo tính mạng cho hai cháu bé. Các đối tượng Lê Văn Toàn (SN 1986) ở phường Lĩnh Nam và Trần Quang Công (SN 1985) ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã khai nhận hành vi bắt cóc, tống tiền.

Đáng ghi nhận nhất trong năm 2004 là lực lượng Cảnh sát 113 đã cứu sống hàng trăm người, kịp thời đưa 3.158 người bị thương đi cấp cứu; thu giữ 369 xe ôtô các loại, 1.061 vũ khí thô sơ và nhiều tài sản có giá trị khác; xử phạt vi phạm hành chính hàng tỷ đồng. Trong khi thi hành công vụ, đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu dũng cảm, được nhân dân ghi nhận và khen ngợi

T. Thủy
.
.