NCA tặng thiết bị phòng chống tội phạm cho Cảnh sát Việt Nam

Thứ Năm, 02/04/2015, 17:16
Thiết lập cơ chế, hợp tác đấu tranh hiệu quả tội phạm sử dụng công nghệ cao - là nội dung đề ra tại Lễ tiếp nhận trang thiết bị do Cơ quan Phòng, chống tội phạm quốc gia Vương quốc Anh (NCA) tài trợ cho Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao được tổ chức tại Hà Nội, chiều 2/4.

Những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại hợp tác giữa hai nước, lực lượng Cảnh sát Việt Nam - NCA đã hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các thông tin về phòng chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy; công tác truy nã tội phạm, đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ cảnh sát; thúc đẩy nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin về phòng chống tội phạm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Gilev Lever trao tặng tượng trưng trang thiết bị phòng chống tội phạm cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam. Ảnh Việt Hưng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đó có NCA là một trong những đối tác chiến lược của đơn vị. Bước đầu, hai bên đã phối hợp, khám phá thành công nhóm tội phạm “Mattfeuter” gây thiệt hại 300 triệu đô la…

Tại buổi Lễ, ngài Gilev Lever, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đã trao tặng các trang thiết bị phòng chống tội phạm công nghệ cao trị giá 35.000 bảng Anh cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Gilev Lever cùng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, đánh giá cao những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam - NCA; khẳng định trong thế giới toàn cầu hóa như hiện nay việc đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm là rất cần thiết.

Thời gian tới, hai bên cần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao; góp phần giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước…

Việt Hưng
.
.