Một đơn vị vùng cao học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 12/05/2017, 08:39
Phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công an huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn nỗ lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương…

Hơn 30 năm trước, một số đồng bào Mường họ Bùi ở Hòa Bình đi kinh tế mới, di cư vào sinh cơ lập nghiệp tại xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My. Với tinh thần vượt khó, họ đã khai hoang, biến vùng đồi núi hoang vu thành những cánh đồng ruộng bậc thang; lấy đá đắp thành mương dẫn nước vào ruộng để làm lúa nước.

Ông Bùi Văn Phưởng cho biết, đến nay dòng họ Bùi người dân tộc Mường ở xã Trà Giang có 116 hộ, 476 nhân khẩu, sinh sống tại thôn 5 và 6. Cuộc sống của cộng đồng họ Bùi chủ yếu là hoạt động nông nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi…

Công an huyện Bắc Trà My về vùng sâu, vùng xa làm CMND cho công dân.

Bắt đầu từ tháng 9-2016, Công an huyện Bắc Trà My phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Trà Giang xây dựng, triển khai mô hình “Họ Bùi, Hòa Bình tự phòng, tự quản về ANTT” tại xã Trà Giang, với 8 tổ trực thuộc. Từ ngày mô hình tổ tự quản ra đời, tình hình ANTT tại địa phương luôn được đảm bảo, không còn diễn ra tình trạng trộm cắp, phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép. Các gia đình họ Bùi, Hòa Bình luôn giáo dục con cháu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, chăm lo học tập, phát triển kinh tế gia đình.

Định kỳ hằng tháng, tổ trưởng trong mô hình tự quản đều báo cáo tình hình sinh hoạt với lãnh đạo Ban liên lạc họ Bùi; hằng quý, Công an xã Trà Giang, Công an huyện Bắc Trà My đều có các cuộc tiếp xúc, trao đổi về ANTT, phương cách xây dựng đời sống mới với Ban liên lạc họ Bùi tại xã Trà Giang. Ngoài ra, mỗi khi có đối tượng lạ mặt trà trộn vào địa bàn, hay trên địa bàn xuất hiện điều bất thường, các lãnh đạo họ Bùi đều có thông tin cụ thể đến cơ quan Công an để kịp thời nắm bắt, xử lý…

Trung tá Nguyễn Quang Trà, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, xác nhận, từ khi mô hình tổ tự quản về ANTT của họ Bùi, Hòa Bình ra đời đã góp phần đắc lực vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH ở cơ sở xã Trà Giang. Những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư đều được hòa giải thành công, không cần đưa đến cơ quan chức năng xử lý.

Hơn nữa, nếu trước đây, địa bàn thôn 5, xã Trà Giang là một “điểm nóng” về khai thác quặng thiết trái phép thì từ ngày có mô hình này đã giúp cơ quan chức năng kiểm soát được tình hình.

Ngay chính nội bộ gia tộc họ Bùi, Hòa Bình cũng bảo ban nhau không tham gia khai thác khoáng sản trái phép, luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Mô hình tự quản “Họ Bùi, Hòa Bình tự phòng, tự quản về ANTT” tại xã Trà Giang chỉ là một trong nhiều mô hình được Công an huyện Bắc Trà My triển khai nhằm góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tá Trà chia sẻ thêm rằng, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện luôn nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng phát huy vai trò của người dân trong việc đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ngay từ cơ sở. Về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lực lượng CAND, riêng trong năm 2016, Công an huyện Bắc Trà My đã làm và cấp phát được 2.257 chứng minh nhân dân (CMND) trên địa bàn huyện; đặc biệt đã tổ chức nhiều đợt đến 5 xã vùng sâu, vùng xa giải quyết CMND cho công dân, trực tiếp xuống tận các xã, nhà dân và bệnh viện lập thủ tục cấp giấy CMND được hơn 90 trường hợp, giúp người dân ở vùng khó khăn thuận tiện trong việc cấp đổi giấy tờ tùy thân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND luôn “vì nhân dân phục vụ”…

Không chỉ hoàn thành tốt chuyên môn nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Trà My còn tích cực tham gia phong trào “Đồng hành cùng hộ nghèo” do cấp ủy, chính quyền huyện phát động. Trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của đơn vị mà nhiều hộ gia đình người đồng bào thiểu số địa phương có hoàn cảnh khó khăn đã thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

“Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự đi sâu vào nhận thức của từng cán bộ chiến sĩ đơn vị, từ đó giúp đơn vị luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, Trung tá Trà bày tỏ.

Ngọc Thi
.
.