Một Công an viên bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, 23/02/2007, 09:59
Thấy cuộc hỗn chiến đang diễn ra, anh Vũ Văn Lâm, Công an viên xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Tây xông vào, hô to: "Mọi người không được đánh nhau, mời ra trụ sở Công an xã giải quyết". Không những không dừng lại, Thắng điên cuồng lao vào đánh anh.

Ngày 22/2, tin từ Công an tỉnh Hà Tây cho biết: Sau khi đưa anh Vũ Văn Lâm (37 tuổi), Công an viên xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức đến cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hà Tây, xác định không bị chấn thương sọ não, đơn vị đã cùng Ban Công an xã và gia đình đưa anh Lâm về Bệnh viện huyện Mỹ Đức điều trị.

Hiện nay, dù bị thương khá nặng vào đầu nhưng anh Lâm đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Ngay sau khi xảy ra vụ chống người thi hành công vụ, lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ Đàm Trọng Lý và tổ chức truy bắt 2 đối tượng đã bỏ trốn là Đàm Trọng Thắng và Đàm Trọng Quyết.

Khoảng 11h30' ngày 19/2 (tức mồng 3 Tết), anh Nguyễn Văn Cương, Trưởng Công an xã Phúc Lâm đang trên đường từ trụ sở UBND xã về nhà, qua khu vực xóm 6 thì phát hiện 3 anh em ruột là Đàm Trọng Thắng (34 tuổi), Đàm Trọng Quyết (24 tuổi) và Đàm Trọng Lý (27 tuổi), trú ở xóm 6 (Phúc Lâm) vác theo cào ruộng, cuốc và tuýp sắt hùng hổ kéo đến nhà bà Cao Thị Bào (57 tuổi), trú cùng xóm chửi bới, hành hung.

Bất chấp sự có mặt của Trưởng Công an xã, ba anh em Thắng càng lúc càng hung hăng hơn. Thấy vậy, anh Cương gọi điện cho anh Vũ Văn Lâm, Công an viên đến hỗ trợ giải quyết. Anh Lâm nhanh chóng có mặt tại nhà bà Bào.

Đến nơi, thấy cuộc hỗn chiến đang diễn ra, anh Lâm xông vào, hô to: "Mọi người không được đánh nhau, mời ra trụ sở Công an xã giải quyết". Không những không dừng lại, Thắng điên cuồng lao vào đánh anh Lâm.

Thấy vậy, em trai Thắng là Đàm Trọng Lý đang đứng gần đó đã cầm một viên gạch đập vào đầu anh Lâm khiến anh bị thương nặng.

Đang tìm cách thu hồi hung khí là chiếc tuýp sắt của Đàm Trọng Quyết, thấy anh Lâm bị thương, anh Cương vội vàng giật lấy tuýp sắt rồi chạy đến đỡ anh Lâm vào nhà hàng xóm bà Bào sơ cứu.

Vụ việc vẫn đang được Công an Hà Tây làm rõ

Hiếu Thảo
.
.