Tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND":

Món quà dâng lên Bác kính yêu

Thứ Hai, 16/05/2005, 06:19
Một trong những hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu rộng đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là việc Bộ Công an tổ chức, tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND".

Đúng như đánh giá của Ban tổ chức, thật khó có một cuộc thi nào thu được kết quả mỹ mãn như cuộc thi này; bởi lẽ chỉ trong vòng một năm kể từ ngày phát động đến đầu tháng 5 năm nay đã thu hút 100% Công an các đơn vị, địa phương hưởng ứng tham gia với một tình cảm và ý thức trách nhiệm cao.

Đã có tới 140.000 cán bộ, chiến sĩ Công an ở mọi miền đất nước tham dự cuộc thi. Nhìn chung các bài dự thi đều đạt chất lượng tốt. Nổi bật lên là các bài thi ở khu vực I, II và III đều được thực hiện công phu, trả lời xuất sắc các câu hỏi của Ban tổ chức. Qua các bài dự thi đều thể hiện những tư tưởng của Bác Hồ với lực lượng CAND thật phong phú và bất diệt. Nó là tài sản vô giá không chỉ cho thế hệ các cán bộ, chiến sĩ Công an ngày nay mà các thế hệ tiếp nối nghiên cứu và vận dụng, đặc biệt là những lời dạy của Bác về tư cách người Công an cách mạng, về nghiệp vụ đánh địch, về tinh thần mài sắc cảnh giác, về  xây dựng người Công an trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua cuộc thi đã góp phần phát hiện và suy tôn, cổ vũ hàng ngàn gương người tốt, việc tốt trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, các gương hy sinh quên mình vì sự bình yên Tổ quốc, các chiến công nhằm chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày thành lập CAND. Điều đáng nêu là tại cuộc thi này, nhiều bài thi được các đơn vị, cá nhân thực hiện rất công phu, sưu tầm được nhiều tư liệu mới, trình bày trang trọng, thể hiện sự trân trọng đối với Bác Hồ kính yêu.

Nhiều bài viết tới 500-600 trang, có bài tới nghìn trang. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã quyết định trao 4 giải nhất, đại diện cho 4 khu vực là Học viện ANND, Công an tỉnh Hà Nam, Công an Bình Định và Công an Tp. Hồ Chí Minh. 4 cá nhân được trao giải nhất là đồng chí Lê Văn Sách, cán bộ Phòng PC22 Công an Tp. Hải Phòng; nhóm tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Học viện ANND; Hồ Minh Tuấn, cán bộ Công an Tp. Quy Nhơn, Bình Định và Nguyễn Văn Cường, cán bộ PC26 Công an Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 9 giải nhì, 12 giải ba cho các tập thể, 42 giải khuyến khích cho các cá nhân tham gia dự thi

L.V.
.
.