Hội viên phụ nữ thực hiện 3 nội dung phong trào thi đua

Thứ Sáu, 06/03/2020, 22:08
Ngày 6/3, Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ, triển khai chương trình công tác phụ nữ và phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2020.

Năm 2019, Công tác Hội và phong trào thi đua của phụ nữ Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Năm 2020, Hội Phụ nữ Cục tiếp tục vận dụng sáng tạo nội dung phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Phụ nữ Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đoàn kết, nâng cao chất lượng cán bộ Hội, tự tin, tự trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”.

Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Đẩy mạnh hoạt động các Chi hội, xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp Hội; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào theo hướng tập trung mạnh về các Chi hội, đa dạng hoá về hình thức, phù hợp với đặc thù phụ nữ từng đơn vị, cụ thể hoá bằng việc đăng ký các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, tại chương trình Gặp mặt, Ban Chấp hành Hội phụ nữ Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2020 trong cán bộ, hội viên phụ nữ Cục. Theo đó, 100% hội viên đăng ký thực hiện 3 nội dung của phong trào thi đua, mỗi Chi hội thực hiện ít nhất 1 công trình phần việc…

Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 7 cá nhân hội viên phụ nữ được Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen; 18 cá nhân được Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tặng Giấy khen.



Vũ Linh
.
.