Mở rộng trung tập huấn luyện thực hành chữa cháy

Thứ Bảy, 25/07/2015, 16:37
Ngày 25/7, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng 70 năm truyền thống CAND cho hạng mục: Nhà học lý thuyết, thực hành tại cơ sở 2, Lương Sơn, Hòa Bình.
Tới dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu Cần – Kỹ thuật…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND. Trong điều kiện khó khăn, việc hoàn thành công trình đưa vào sử dụng năm 2015-2016 là sự cố gắng rất lớn của Trường Đại học PCCC, đơn vị thiết kế, thi công, giám sát.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu cắt băng khánh thành.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đại biểu.
Để đảm bảo công trình đưa vào khai thác có hiệu quả, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị Nhà trường cùng các đơn vị thi công tiếp tục hoàn chỉnh công trình và quyết toán theo đúng quy định; Cần xây dựng quy chế sử dụng để có thể bảo quản, sử dụng lâu dài, hiệu quả; Nhà trường rà soát tiếp tục triển khai dự án Trung tâm huấn luyện thực hành chữa cháy, đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện nay.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC gắn biển Công trình kỷ niệm 70 năm CAND.
Công trình Nhà học lý thuyết, thực hành là công trình cấp III quy mô cao 5 tầng, diện tích sàn xây dựng là 815 m²/sàn, tổng diện tích là: 4.075 m². Đây là công trình thuộc dự án Mở rộng trung tâm huấn luyện thực hành chữa cháy (cơ sở 2) của trường gồm 25 phòng học, trong đó có 22 phòng học diện tích 110m²/phòng; 03 phòng học diện tích: 150m²/phòng; 5 phòng làm việc, phòng nghỉ của giáo viên; 03 phòng kho học cụ. Công trình được gắn biển chào mừng 70 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2015).
Thái Thụy
.
.