Mở rộng hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan

Thứ Sáu, 18/09/2015, 16:04
Mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Hà Lan, phục vụ thiết thực công tác đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước là nội dung của buổi làm việc giữa Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam với ngài Peter Potman, Cục trưởng Cục Châu Á và Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Hà Lan tổ chức tại Hà Nội, chiều 18/9.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan hiện đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc hai nước thiết lập Đối tác chiến lược về thích ứng với biển đổi khí hậu và quản lý nước (tháng 10/2010) và Đối tác chiến lược về nông nghiệp và an ninh lương thực (tháng 6/2014).

Thứ trưởng Tô Lâm; Cục trưởng Cục Châu Á và Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Hà Lan Peter Potman tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Việc hai nước thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quan trọng như: luật pháp, an ninh quốc phòng, năng lượng, đào tạo, tăng cường hợp tác phát triển, mở rộng trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư, hợp tác giữa các địa phương... là minh chứng cho việc quan hệ giữa hai nước đang đi vào chiều sâu. Hai nước cũng đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ trên nhiều diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế…

Thứ trưởng Tô Lâm cùng Cục trưởng Cục Châu Á và Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Hà Lan Peter Potman tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Tô Lâm hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm của lần này của ngài Peter Potman cùng các thành viên trong đoàn; vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam - Hà Lan và cơ quan thực thi pháp luật hai nước trong thời gian qua rất tốt đẹp.

Thượng tướng Tô Lâm khẳng định: Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp luôn được Bộ Công an Việt Nam chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng với Chính phủ Việt Nam, trong những năm qua Bộ Công an Việt Nam đã tham gia tích cực vào công tác nhân quyền, thực hiện tốt nhiều Công ước quốc tế về nhân quyền…

Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực về pháp luật, pháp lý, hỗ trợ tư pháp; tăng cường trao đổi tin tức, tình hình, chia sẻ các kinh nghiệm trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hợp tác đào tạo nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội tại mỗi quốc gia…

Cục trưởng Cục Châu Á và Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Hà Lan Peter Potman bày tỏ vui mừng được trở lại thăm, làm việc tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và Việt Nam đang thu được nhiều thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; c

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của Thứ trưởng Tô Lâm, Cục trưởng Cục Châu Á và Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Hà Lan Peter Potman khẳng định trong tình hình quốc tế hiện nay hai bên cần không ngừng đẩy mạnh hợp tác, hoàn thiện hệ thống pháp luật, pháp lý; tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế- xã hội của mỗi nước.

Việt Hưng
.
.