Mang niềm vui đến mọi nhà

Thứ Bảy, 16/04/2005, 06:57

Thật khó tưởng tượng nổi, ở phường Cẩm Đông, cháu Chu Tiến Cảnh, 17 tuổi, từng là học sinh hư, trộm cắp vặt, bị đuổi học lại có ngày đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; anh Vũ Văn Bảy từng nghiện ma tuý lại có việc làm ổn định, thu nhập 4 triệu đồng/tháng hay anh Nguyễn Công Liêm, ở tổ 41B, Lê Đức Chiến, tổ 48A có mơ cũng không dám nghĩ tới ngày được ở trong những căn nhà khang trang, trị giá tới 20 triệu đồng...

Để làm được những điều tưởng chừng như khó tin ấy, có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sỹ Công an phường Cẩm Đông.

Sau khi rà soát toàn bộ số người lầm lỗi, thanh, thiếu niên hư, học sinh cá biệt trên địa bàn, Công an phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các tổ dân, khu phố, phân trách nhiệm cụ thể cho các gia đình, nhà trường,. Theo đó, gia đình cung cấp những thông tin về diễn biến tư tưởng của con em họ, của các đối tượng. Tại khu phố, sẽ bố trí người có uy tín trực tiếp giáo dục, cảm hoá các cháu học sinh hư, Cảnh sát khu vực phối hợp kèm cặp, theo dõi. Phường đã thành lập được Quỹ phòng chống tội phạm ma tuý với số tiền gần 30 triệu đồng.

Đối với số đối tượng tiến bộ, Công an phường đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận vào làm việc. Cùng với việc tiếp nhận lại số học sinh bị đuổi hoặc tạm đình chỉ, các trường học thành lập Hội đồng tự quản để giám sát chặt chẽ số đối tượng học sinh cá biệt. Với cách làm như trên, từ năm 2003 đến nay, ở phường Cẩm Đông đã có 9 em học sinh hư hỏng được giúp đỡ tiến bộ, trong đó 4 em trở thành học sinh tiên tiến, 125 đối tượng hình sự đã tiến bộ, 39 người đã có việc làm ổn định.

Với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công an phường Cẩm Đông khảo sát, lên danh sách, lập dự trù kinh phí rồi phối hợp với MTTQ, Hội Cựu chiến binh đến từng cơ quan, xí nghiệp, từng gia đình vận động bà con trợ giúp. Đến nay, toàn phường đã xây mới, sửa chữa 6 ngôi nhà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng; tặng 9 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trung bình 1 - 2 triệu cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những việc làm tình nghĩa trên đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an. 2 năm qua, từ nguồn tin của quần chúng, Công an phường đã kịp thời ngăn chặn 12 vụ phạm pháp. Quần chúng đã phối hợp với Công an truy bắt 26 vụ, 26 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu 119 liều hêrôin; điều tra làm rõ 5 ổ nhóm tội phạm, bắt 16 đối tượng... Từ chỗ địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nay phường Cẩm Đông cơ bản đã ổn định

Minh Châu
.
.