Lực lượng Công an tham gia khắc phục hậu quả trận cuồng phong "Mirinae"

Thứ Năm, 28/07/2016, 12:30
Lực lượng Công an, chủ công là Cảnh sát PCCC&CNCH và CSGT đã ứng trực 100% quân số, bám địa bàn, kịp thời xử lý hậu quả ngay sau khi cơn bão số 1 quét qua Hà Nội...



Do ảnh hưởng của gió bão và trận mưa lớn từ đêm qua, sáng nay, 28-7, Thủ đô Hà Nội có nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc, đè vào nhà dân hoặc phương tiện đi đường. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp Công an phường, CSGT, Thanh tra giao thông, bảo vệ dân phố phân luồng phân làn, phong toả hiện trường và giải cứu những ngôi nhà, phương tiện bị “mắc kẹt”.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử CAND, tại số nhà 110 Lò Đúc, có một cây xà cừ cổ thụ bị gãy ngang thân, sau đó đổ vào nhà số 116 Lò Đúc. “Sự việc xảy ra khoảng 3h sáng. Chúng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đổ sầm rất to… Rất may phần cây đổ chỉ chạm vào khu vực gia đình cho thuê bán bánh ngọt, không có người ở đó nên không có thiệt hại về người”, một người dân sống gần đó cho hay. Từ lúc cây đổ, điện khu vực này bị mất, dây cáp chằng chịt quanh khu vực cũng bị cây đè, làm gián đoạn…

Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội đang giải tỏa hiện trường một cây đổ ngang đường.

Khoảng 9h sáng, Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội đã có mặt lên phương án “giải cứu” phần nhà bị cây xà cừ đổ vào, cưa phần cây to bị đổ sập. Trời vẫn mưa không ngớt. CSGT, Thanh tra giao thông, bảo vệ dân phố được huy động để chăng dây, dựng rào chắn chặn hai đầu đường phía cây đổ, ngăn không cho phương tiện qua lại, đồng thời phân luồng phân làn giao thông.

Gần đó, một cây xanh ở trước công trường trên Phố Nguyễn Công Trứ cũng đã bật gốc, đè lên ngôi nhà 12 Nguyễn Công Trứ. Sự cố này được cho là xảy ra lúc 6h, lúc này toàn khu vực bị mất điện đột ngột. Hiện tuyến đường từ ngã tư Lò Đúc – Nguyễn Công Trứ đến Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Công Trứ bị phong toả để ngăn ngừa sự cố, phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, dọn dẹp hiện trường…

Một số hình ảnh lực lượng CAND khắc phục hậu quả bão số 1:

Quỳnh Vinh - Phạm Huyền
.
.