Lực lượng Công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để chống dịch

Thứ Ba, 18/08/2020, 07:19
Nhờ thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” thời gian qua, lực lượng Công an các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp từ vùng dịch trở về trốn khai báo y tế, trốn cách ly. Bên cạnh đó còn chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị tại chỗ để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.


Điển hình tại huyện Phú Vang, địa phương có rất đông người dân vào TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi học tập, làm việc, lao động. Sau khi dịch COVID-19 xảy ra, nhiều người trở về lại địa phương để tránh dịch dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an huyện Phú Vang tăng cường lực lượng về các xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Công an huyện Phú Vang tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt nên từ ngày 25/7 đến 13/8, Công an Phú Vang đã xác minh, làm rõ được 29 trường hợp F1, 235 trường hợp F2 của các bệnh nhân (BN) nhiễm COVID-19 để tiến hành điều tra dịch tễ, cách ly đúng quy định. Thượng tá Võ Hữu Quốc, Phó trưởng Công an huyện Phú Vang, cho hay, dù lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát nhưng vẫn có nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch bất chấp các quy định phòng, chống dịch, nghĩ ra nhiều thủ đoạn để trốn khai báo, trốn cách ly.

Theo Thượng tá Võ Hữu Quốc, cùng với việc ra soát, phát hiện các trường hợp trốn cách ly, lực lượng Công an huyện còn bố trí nhiều tổ công tác thay nhau trực đảm bảo ANTT tại 3 khu cách ly tập trung trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền người dân không tụ tập đông người, thực hiện mang khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng; yêu cầu đóng cửa, tạm dừng hoạt động các quán karaoke, tiệm Internet và một số dịch vụ khác theo đúng quy định. Những trường hợp vi phạm đều kiên quyết xử lý nghiêm.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến nay tỉnh đã hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 1.081 trường hợp; tổ chức cách ly y tế tập trung 2.670 trường hợp; hoàn hành cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 14 nghìn trường hợp. Đồng thời đang tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan đến các BN COVID-19 mới được công bố; xử lý môi trường và tập trung lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 liên quan.

Anh Khoa
.
.