Lực lượng Công an, Quân sự TP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ, giữ vững ANTT

Thứ Năm, 07/03/2019, 15:36

Ngày 7-3, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tổ chức Hôi nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Năm 2018, lực lượng Công an và Quân sự đã tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc thông qua nhiều mô hình về ANTT thiết thực, được người dân đồng tình, hưởng ứng.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đánh giá cao sự phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự trong năm 2018.

Lực lượng Công an và Quân sự TP Cần Thơ phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, các đoàn lãnh đạo của trung ương đến thăm và làm việc tại Cần Thơ. 

Các đơn vị làm tốt công tác trao đổi thông tin, đảm bảo kịp thời, bí mật, chính xác. Thông qua hoạt động này có 1.858 tin quan trọng, nhiều tin giá trị liên quan lĩnh vực an ninh chính trị, các lực lượng có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, tham mưu, xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, phục vụ tốt yêu cầu xây dựng và phát triển KT-XH của thành phố. Các lực lượng phối hợp triển khai, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bắt xử lý hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, làm trong sạch địa bàn.
Diễn tập quân sự TP Cần Thơ năm 2018.

Người dân cung cấp 1.266 tin giá trị, giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vụ việc. Hai lực lượng phối hợp bắt và xử lý 2.200 vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc… Phát hiện, xử lý 45 đối tượng có hành vi đăng tải, chia sẻ bình luận thông tin chống Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình trên mạng xã hội, qua đó đã khởi tố 5 vụ với 5 bị can. Đặc biệt, không để xảy ra biểu tình, gây rối ANTT trên địa bàn. 

Các đơn vị phối hợp thực hiện tốt các lĩnh vực khác như: quản lý nhà nước về ANTT; phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố bắt cóc con tin; bảo vệ chủ quyền quốc gia, ANTT tại sân bay, bến bãi; công tác huấn luyện, đào tạo, tổ chức diễn tập và tuyển quân, tuyển sinh; xây dựng bảo vệ lực lượng...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đánh giá cao sự phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự thời gian qua. Đồng chí lưu ý, năm 2019, 2 đơn vị tiếp tục tăng cường quán triệt Nghị định 77 cho CBCS thống nhất nhận thức để phối hợp tốt hơn. Các lực lượng tiếp tục đảm bảo hoạt động trao đổi thông tin, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là cướp giật, trộm cắp, ma túy, không để phát sinh điểm nóng tại cơ sở. Quan tâm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, chủ động giữ vững ANCT, ANTT trong mọi tình huống.
Trần Lĩnh
.
.