Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Thứ Bảy, 20/02/2016, 11:43
Công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP).


* Công an TP Hà Nội:

Sáng 20-2, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNTP.

Dự  Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP; Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND, Ủy viên Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Lễ kỷ niệm.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen, giấy khen.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm suốt 70 năm qua. Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đã có những đóng góp rất đáng ghi nhận trong công tác giữ gìn trật tự xã hội; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm. Từ khi Phòng cảnh sát TNTP Công an TP Hà Nội được thành lập đến nay đã bắt và vận động đầu thú được 447 đối tượng truy nã trong đó có 74 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; Xác lập 109 chuyên án, khám phá 68 chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án truy bắt đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài, góp phần lớn vào thành tích chung của lực lượng cảnh sát TNTP toàn quốc nói chung và Công an TP Hà Nội nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an phát biểu chúc mừng chiến công của Công an Hà Nội.
Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh đã biểu dương, chúc mừng chiến công và thành tích vẻ vang của Công an TP Hà Nội nói chung và Phòng Cảnh sát TNTP; đồng thời quán triệt lại 6 nội dung trọng tâm mà Thượng tướng Lê Quý Vương, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát truy nã Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm được Bộ Công an tổ chức vào ngày 18-2 vừa qua...

Nhân dịp này, Tổng cục Cảnh sát đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen cho 32 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm ( 21/2/1946 - 21/2/2016). 

* Công an tỉnh Hà Tĩnh:

Ngày 19-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng với lực lượng CAND, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,  mưu trí, dũng cảm. Lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại gần 600 ĐTTN, trong đó có gần 200 ĐTTN nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Riêng Phòng Cảnh sát TNTP đã tổ chức truy bắt, vận động đầu thú 258 ĐTTN (chiếm 45,1% kết quả của toàn tỉnh), trong đó có 84 ĐTTN nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; xác lập, phá thành công 28 chuyên án. Tổ chức 16 chuyến công tác phía Nam và hàng trăm lượt công tác tại các huyện, thành thị trong tỉnh để xác minh, truy bắt ĐTTN…

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong những năm qua lực lượng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Hà Tĩnh đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh...



A.Hiếu - T.Phạm - Đ.Vũ – T.Ngà – S.Quý
.
.