Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo công dâng Bác

Thứ Sáu, 09/12/2016, 16:28
Sáng 9-12, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (12-3-1997 – 12-3-2017), Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dẫn đầu Đoàn đại biểu đại diện lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, thân nhân các liệt sĩ và điển hình tiên tiến dâng hương, đặt hoa tại Đài liệt sỹ Bắc Sơn và tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ chí Minh kính yêu, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã kính cẩn báo cáo với Bác về những thành tích công tác, chiến đấu của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy sau gần 20 năm xây dựng và trưởng thành. 

Trung tướng Đồng Đại Lộc và đoàn đại biểu báo công dâng Bác 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn thay mặt lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy xin hứa dù trong bất kỳ tình huống nào vẫn tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.  

Ra sức học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nguyện học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, 4 lời thề danh dự của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phong trào “Chiến đấu giỏi, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh” chủ động dựa vào nhân dân để chiến đấu, tấn công không khoan nhượng với tội phạm ma túy, góp phần tích cực cùng toàn lực lượng CAND giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để Tổ quốc Việt Nam thân yêu tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế.

M.Hiền
.
.