Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH dựa vào sức mạnh của nhân dân để giành thắng lợi

Thứ Tư, 13/04/2016, 15:50
Ngày 13-4, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH (18/4/1946 - 18/4/2016).


Dự buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Thủ đô. Đồng thời, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 1 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu dự buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những chiến công, thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hà Nội trong thời gian qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà Nội.

Kiện toàn về tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và theo phương châm hướng về cơ sở, ưu tiên các địa bàn trọng điểm phức tạp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, với tinh thần vì nhân dân phục vụ; xây dựng văn hóa ứng xử giao tiếp, tăng cường mối liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Lựa chọn các chuyên đề công tác trọng tâm để tạo những đột phá trong công tác, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và TTATXH.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Thủ tướng tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phải kiên quyết, mạnh mẽ tiếp tục đổi mới các mặt công tác, đổi mới cả về tư duy, nhận thức và hành động.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thực sự phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân và phục vụ công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH.

Trần Xuân
.
.