Lực lượng CAND bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân

Thứ Tư, 17/02/2021, 13:08
Sáng 17/2 (mùng 6 Tết Tân Sửu), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân với Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, trường CAND; các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an để đánh giá tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS, công nhân viên lực lượng CAND một năm mới dồi dào sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình ANTT dịp Tết vừa qua, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: "Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Kế hoạch, Điện của Bộ trưởng Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường lực lượng xuống địa bàn cơ sở, tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến, công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả...; tích cực tuyên truyền, vận động giao nộp và phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về pháo nổ; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ...

Với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để truy vết các trường hợp nghi mắc COVID-19, đảm bảo ANTT tại các địa bàn bị phong tỏa do dịch bệnh, các cơ sở cách ly tập trung. Phối hợp thành lập hàng trăm chốt kiểm soát liên ngành tại các trục giao thông liên tỉnh; huy động trên 20.000 lượt CBCS làm việc 24/24 để truy vết người thuộc diện F1 tới F4, khoanh vùng, dập dịch; đã phát hiện, xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trốn khỏi nơi cách ly; xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, game internet cố tình hoạt động vi phạm các quy định về phòng, chống dịch...

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CBCS toàn lực lượng CAND trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trước và trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, tăng cường nhiều biện pháp công tác, kiểm tra, chỉ đạo công tác trực, ứng trực, sẵn sàng chiến đấu vừa bảo đảm ANTT vừa phòng, chống dịch COVID-19 để phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm. Nhiều tập thể, CBCS công tác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... không quản ngại khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, nâng cao nét đẹp văn hóa người CAND trong thi hành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Tô Ân Xô trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2021 với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020.

Trước hết là tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh xuất nhập cảnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự (trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, tín dụng đen, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ...), kinh tế, ma túy, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá người quy định... là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các địa bàn trọng điểm, trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư và khu dân cư.

Theo Bộ trưởng, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh. Do đó, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kiên quyết không để diễn ra các lễ hội, các dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người.

"Tăng cường công tác bảo đảm ANTT, nhất là công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh như: Trốn tránh chốt kiểm dịch để xâm nhập hoặc đi ra khỏi vùng dịch trái phép, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận; lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá trang thiết bị, vật tư y tế, đồ dùng thiết yếu nhằm trục lợi…" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị mỗi địa phương cần xây dựng mô hình điển hình, phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống dịch phù hợp với tình hình chung. Tập trung công tác bảo vệ ANTT bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Đối với các cơ quan báo chí, truyền hình trong CAND, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tập trung đưa tin, tuyên truyền về hình ảnh, nét đẹp văn hóa của lực lượng CAND, những chiến công, thành tích, đóng góp của lực lượng CAND trong bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những tấm gương CBCS và quần chúng CAND dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND; chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh vạch trần các âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, phản động...

 

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.