Lực lượng An ninh Thủ đô góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô vững bền

Thứ Sáu, 08/07/2016, 17:57
Chiều 8-7, Công an TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND). 

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh...

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an TP Hà Nội nêu rõ: Qua các thời kỳ cách mạng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an TP nói chung, lực lượng An ninh Công an Thủ đô nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, lập nhiều thành tích oanh liệt, chiến công hào hùng, đã đi vào những trang sử vàng của lực lượng CAND.

Thời gian qua, lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, đã nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa cơ bản, chiến lược, góp phần xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; phát hiện đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), góp phần tạo môi trường chính trị xã hội ổn định, an toàn, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô, xứng đáng với danh hiệu Thủ đô Anh hùng, “thành phố Vì hòa bình”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được của lực lượng an ninh Thủ đô trong suốt 70 năm qua; đồng thời nêu rõ, mỗi CBCS Công an TP nói chung, lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội nói riêng cần nhận thức rõ tình hình để có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ; trong bất cứ tình huống nào cũng phải tuyết đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH, phục vụ sự nghiệp phát triển, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của Thủ đô. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy, biện pháp công tác, bố trí lực lượng, củng cố nền ANND gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, nhất là ở những địa bàn trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ tin tưởng CBCS Công an TP Hà Nội sẽ vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại buổi Lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 tập thể và 3 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng cho 5 cá nhân, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 4 cá nhân...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

* Cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Trần Xuân
.
.