Đội Công an Thiết Dũng đã đi vào lịch sử hào hùng trên quê hương Hà Nam

Thứ Bảy, 03/02/2018, 15:35
Sáng 3-2, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ Mừng công đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho Đội Công an Thiết Dũng – Ty Công an Hà Nam (nay là Công an tỉnh Hà Nam). 

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chủ trì buổi lễ. Đến dự có các ban, ngành liên quan và thân nhân gia đình các đồng chí trong Đội Công an Thiết Dũng. 

Các đại biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, nguyên Phó văn phòng Ty Công an Hà Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an – người đã nhiều năm đi tìm kỷ vật về Đội Công an Thiết Dũng 

Ngày 5-6-1950, tại xã Xích Thổ, Châu Lạc Thủy, Hà Nam (nay là xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), Ty Công an Hà Nam tổ chức thành lập “Đội Công an Thiết Dũng” gồm 75 chiến sỹ, được chia làm 5 phân đội và tổ chức hoạt động tại các huyện, thị xã, trong vùng địch tạm chiếm. 

Với nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng cơ sở cách mạng trong các đồn, bốt, cơ quan của địch nhất là ở cấp huyện, tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, nắm bắt những âm mưu và hoạt động của địch. Tiến hành công tác phá tề, trừ gian, công tác binh vận, địch vận, xây dựng và phát triển phong trào kháng chiến. 

Trong 4 năm thành lập và hoạt động, Đội đã tổ chức đánh gần 100 trận lớn nhỏ, triệt phá, giải tán 251 ban tề, diệt và bức rút 50 tề vũ trang, bắt hàng trăm tên do thám, chỉ điểm, tiêu diệt 150 tên ác ôn, ngoan cố chống phá cách mạng... Những chiến công trong lòng địch của Đội Công an Thiết Dũng đã góp phần quan trọng trong phá tề, trừ gian, vận động quần chúng nhân dân xây dựng, củng cố cơ sở cách mạng. 

Ghi nhận những thành tích đó, ngày 26-1-2018, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho Đội Công an Thiết Dũng – Ty Công an Hà Nam nay là Công an tỉnh Hà Nam. 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Đại tá Nguyễn Văn Trung phát biểu tại Lễ mừng công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Phó văn phòng Ty Công an Hà Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an – đã bồi hồi, xúc động chia sẻ những kỷ niệm không bao giờ quên với Đội Công an Thiết Dũng; kể lại những chiến công anh dũng, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự chiến đấu ngoan cường của các chiến sỹ trong Đội Công an Thiết Dũng anh hùng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam khẳng định: Những trận đánh vang dội của Đội Công an Thiết Dũng đã đi vào lịch sử hào hùng trên quê hương cách mạng Hà Nam. 

Quang cảnh Lễ mừng công.

Mỗi chiến công của Đội Công an Thiết Dũng đều đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo, đặc biệt là tinh thần dũng cảm không lùi bước trước kẻ thù. Đó thực sự là những trận đánh “mở đường đột phá” góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở địa bàn Hà Nam trong thời kỳ này. 

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh, nhất là các đồng chí trong Đội Công an Thiết Dũng đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Nam nói riêng.

Đoàn Anh Phượng
.
.