Lễ kỉ niệm 20 năm ngày khóa D29 nhập trường

Thứ Bảy, 23/09/2017, 17:22

Ngày 23-9, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), hơn 600 cựu học viên khóa D29 đã tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm ngày nhập trường (24-9-1997 – 24-9-2017). Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Cách đây 20 năm, hơn 600 học viên từ Quảng Bình ra nhập học tại Học viện ANND (khóa D29), tự hào trở thành người cán bộ Công an cách mạng. Sau 2 năm học đại cương, hơn 200 học viên được tách sang học tại Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND).

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành chia sẻ, từ những buổi đầu bỡ ngỡ, được sự quan tâm dìu dắt, dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo Học viện ANND, Học viện CSND; sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội; sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp trong CAND; sự thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của mỗi cựu sinh viên, đến nay, hầu hết các cựu sinh viên khóa D29 đã trưởng thành, có 2 đồng chí đạt học hàm Phó Giáo sư, nhiều đồng chí là Tiến sĩ, nhà khoa học; hàng chục đồng chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Trưởng phòng; hàng trăm đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và các vị trí công tác quan trọng của lực lượng Công an; nhiều đồng chí đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và chia vui với các cựu học viên D29 về những kết quả, thành tích đã đạt được. Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, những kết quả, thành tích của các cựu học viên khóa D29 đã đóng góp quan trọng, xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND phát biểu.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng đề nghị, các cựu học viên khóa D29 cần phát huy cao độ truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, thành tích, kết quả đã đạt được, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trình độ, năng lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới. Bên cạnh đó, từ những bài học thực tiễn trong các mặt công tác đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cựu học viên D29 cần phải tham gia đóng góp ý kiến để góp phần hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, giảng dạy tại nhà trường để sát hơn nữa với thực tế…

Ra mắt Ban liên lạc các cựu học viên khóa D29.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng yêu cầu, các thầy giáo, cô giáo Học viện ANND, Học viện CSND cần tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để các thế hệ học viên noi theo; quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; quan tâm ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa trong việc đào tạo, giảng dạy; xây dựng những mô hình, tình huống, sa bàn gắn liền với thực tế để học viên khi ra trường không bỡ ngỡ, có thể chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu và các cựu học viên khóa D29.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trung tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND cảm ơn sự quan tâm động viên của Thứ trưởng Bùi Văn Thành và tình cảm, sự tri ân của các cựu học viên khóa D29 dành cho mái trường Học viện ANND. Trung tướng Nguyễn Văn Ngọc khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ANND sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo thiết thực, cụ thể của đồng chí Thứ trưởng để đưa vào kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện ngay trong năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo…
Vũ Cảnh
.
.