Khánh thành phòng tưởng niệm cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ

Thứ Năm, 10/08/2017, 18:34
Ngày 10-8, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã diễn ra “Lễ an vị tượng”, dâng hương, dâng hoa và khánh thành “phòng tưởng niệm cố Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Bùi Thiện Ngộ và liệt sỹ – Anh hùng LLVTND Lê Thành Duy, liệt sỹ - Anh hùng LLVT Võ Thị Sáu.

Tham dự buổi lễ gồm có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm – Giám đốc Học viện CSND; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND; Trung tướng Châu Văn Mẫn - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ Công an qua các thời kỳ, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thân nhân cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, thân nhân liệt sỹ - AHLLVT Lê Thành Duy, thân nhân liệt sỹ - AHLLVT Võ Thị Sáu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã báo cáo tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp của Cố Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Bùi Thiện Ngộ, một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về bản lĩnh của người cộng sản, về trí tuệ sắc bén của người lãnh đạo và là mẫu mực về đạo đức cách mạng, với những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ ANQG và TTATXH của đất nước. 

Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, cố Bộ trưởng Bộ Công an Bùi Thiện Ngộ đã kinh qua nhiều chức vụ từ cán bộ cơ sở đến những trọng trách của Đảng và Nhà nước. Sự nghiệp của ông gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của lực lượng CAND Việt Nam. Với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an, ông đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất... 

Các đại biểu cắt băng khánh thành phòng tưởng niệm cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, Liệt sỹ AHLLVTND Lê Thành Duy, Liệt sỹ AHLLVTND Võ Thị Sáu tại TP Vũng Tàu.

Anh hùng LLVTND – liệt sỹ Lê Thành Duy - nguyên Đội trưởng Đội trinh sát Quốc vệ Đội, Ty Công an tỉnh Bà Rịa, tiền thân của lực lượng Công an tỉnh BR-VT hiện nay; Anh hùng LLVTND- liệt sỹ Võ Thị Sáu, nguyên là trinh sát thuộc Đội trinh sát võ trang quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, là hai anh hùng LLVT thời kỳ chống Pháp. 

Đó là những tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, cho ý chí bất khuất, kiên cường trước kẻ thù, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi là niềm tự hào cho mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an và cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tặng quà lưu niệm cho Phòng tưởng niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Công an tỉnh BR-VT đã lập nên nhiều chiến công to lớn trong đánh địch, diệt tề, trừ gian, kiên cường bám đất, bám dân ngay trong vùng địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh quên mình mãi mãi đi vào truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí cán bộ Công an lão thành, Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí Công an tỉnh BR-VT đã luôn theo dõi, quan tâm và có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng lực lượng CAND, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ. 

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an hôm nay luôn khắc ghi công lao, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước, đã đổ bao xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hải Âu
.
.