Lập chiến công giữ bình yên Thành Nam

Thứ Hai, 15/07/2019, 07:54
Để công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm đi vào chiều sâu, Công an TP Nam Định còn thực hiện chuyên đề trọng tâm năm 2019 về “Tập trung đấu tranh phòng, chống các băng, ổ nhóm tội phạm, đối tượng côn đồ; tội phạm sử dụng vũ khí gây án, liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố”...


Quyết tâm ngăn chặn, phòng ngừa mọi mầm mống tội phạm, Công an TP Nam Định quyết định thành lập 4 tổ công tác đặc biệt. Mỗi tổ gồm 22 đồng chí thuộc biên chế các Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự. Đây là những cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm, năng lực công tác, kinh nghiệm xử lý các tình huống. Việc giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố là cơ sở quan trọng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của TP Nam Định.

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm

Thành phố Nam Định là trung tâm văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của tỉnh Nam Định, được Thủ tướng Chính phủ đưa vào diện quy hoạch trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đây được ví là mảnh đất sôi động, phồn hoa nhất tỉnh. Nhất là từ khi Nam Định được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, nhiều công trình trọng điểm đã và đang được xây dựng để tạo đà cho sự phát triển.

Đại tá Phạm Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chia sẻ rằng: 6 tháng đầu năm 2019, Công an TP Nam Định đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về phòng ngừa, trấn áp tội phạm; nhất là phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội. Thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đơn vị cũng đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống các loại tội phạm; trong đó yêu cầu các sở, ngành và các phường gắn việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với công tác phòng, chống tội phạm; huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đại tá Phạm Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo công tác điều tra, khám phá án.

Để công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm đi vào chiều sâu, Công an TP Nam Định còn thực hiện chuyên đề trọng tâm năm 2019 về “Tập trung đấu tranh phòng, chống các băng, ổ nhóm tội phạm, đối tượng côn đồ; tội phạm sử dụng vũ khí gây án, liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố”.

Các đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm côn đồ gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy, trộm đột nhập nhà dân, cơ quan doanh nghiệp… Tổ chức tuần tra quây ráp, mật phục, tập trung các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh… Kết quả, đã điều tra khám phá 58 vụ phạm pháp hình sự; xác lập, đấu tranh thành công 12 chuyên án hình sự; bắt 6 đối tượng truy nã tồn và 20 đối tượng truy nã phát sinh; triệt xóa 12 ổ nhóm hình sự, 2 ổ nhóm cờ bạc; xử lý hành chính 232 vụ, 294 đối tượng trộm cắp, hủy hoại tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng… Đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị đã bắt giữ xử lý 155 vụ, 170 đối tượng phạm tội về ma túy; thu hơn 5kg ma túy tổng hợp, hơn 11g heroin, gần 3g ketamine, 6 viên thuốc lắc và một số vật chứng khác…

Thượng tá Đặng Đức Hảo, Trưởng Công an thành phố Nam Định bộc bạch rằng trong số rất nhiều những vụ án được Công an TP Nam Định điều tra khám phá thành công trong 6 tháng đầu năm 2019, Chuyên án 118T đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy được coi là một chiến công xuất sắc, được người dân thành phố đánh giá cao. Bởi chỉ vài phút dựng xe ngoài vỉa hè, thiếu cảnh giác, chiếc xe máy của người dân đã bốc hơi nhanh chóng.

Hiểu được nỗi bức xúc của người dân, lãnh đạo Công an TP Nam Định đã chỉ đạo  Đội Cảnh sát Hình sự phải xây dựng kế hoạch đấu tranh mạnh với tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân, nhất là trộm cắp xe máy. Kết quả đấu tranh chuyên án, đã điều tra  khám phá 3 vụ trộm cắp xe máy, thu 3 xe máy trao trả cho người bị mất; khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng trộm cắp.

Qua khai thác mở rộng, Công an TP còn làm rõ thêm 2 vụ trộm cắp xe điện. Những ngày đầu tháng 5-2019, Công an TP Nam Định tiếp tục khởi tố, bắt giữ đối tượng Trần Công Huấn, SN 1988, trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội trộm cắp tài sản (xe máy). Trần Công Huấn là hung thủ gây ra 2 vụ phá khóa cổng, trộm xe máy của người dân lúc đêm khuya.

Qua đấu tranh khai thác, ngoài 2 vụ trộm xe máy tại TP Nam Định, Trần Công Huấn còn khai nhận thêm 8 vụ trộm xe máy tại địa bàn các huyện. Hiện nay, Công an TP Nam Định đã xác minh làm rõ được 7 vụ, thu hồi 7 xe máy tang vật và đang xác minh, làm rõ 3 vụ.

“Thành công của từng vụ án không chỉ có bắt đúng người, xác định đúng tội mà còn phải cảm hóa, giáo dục đối tượng để đối tượng nhận thức được vi phạm mà rút kinh nghiệm, sống theo quy định của pháp luật. Khi ấy vụ án mới thực sự được khám phá thành công”. - Thượng tá Đặng Đức Hảo, Trưởng Công an thành phố Nam Định nói.    

Triệt tiêu mầm mống phátsinh tội phạm

Quyết tâm ngăn chặn, phòng ngừa mọi mầm mống tội phạm, Công an TP Nam Định quyết định thành lập 4 tổ công tác đặc biệt. Mỗi tổ gồm 22 đồng chí thuộc biên chế các Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự. Đây là những cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm, năng lực công tác, kinh nghiệm xử lý các tình huống. Mỗi tổ công tác đặc biệt do chỉ huy một đội nghiệp vụ làm tổ trưởng và được trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ.

4 tổ công tác đặc biệt bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1-6-2019 và kết thúc khi có lệnh của Trưởng Công an TP Nam Định. Nhiệm vụ của 4 tổ công tác đặc biệt là tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác như đối tượng côn đồ, lưu manh chuyên nghiệp, thanh thiếu niên hư, côn đồ càn quấy, lạng lách, đánh võng, tàng trữ vũ khí, sử dụng ma túy, cờ bạc...

Điều khiển phương tiện xe ôtô, mô tô có biểu hiện vi phạm pháp luật; kết hợp kiểm tra người, phương tiện nhằm phát hiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, dao, kiếm, ma túy và các đồ vật, công cụ phạm tội khác; đấu tranh các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Mỗi tối, 4 tổ công tác đặc biệt chia làm 2 ca tuần tra, từ 17h đến 19h30 và từ 19h30 đến 22h, kể cả thứ 7, chủ nhật. 

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết sau 1 tuần ra quân, 4 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 378 trường hợp vi phạm TTATGT, bắt 1 đối tượng đảo ngũ, 3 đối tượng trộm cắp xe máy, 1 đối tượng truy nã, kịp thời ngăn chặn 2 vụ đánh nhau và bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ tái phép chất ma túy.

Với kết quả bước đầu này, các tổ công tác đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn của nhân dân trên địa bàn TP Nam Định, tình hình ANTT, TTATGT trên địa bàn thành phố đã từng bước ổn định, ý thức tham gia giao thông của người dân ngày một được nâng cao.

Từ trước đến nay, Công an TP Nam Định đang duy trì nhiều mô hình tuần tra nhưng do chưa được đặt tên và hình thức tổ chức thực hiện chưa thực sự quyết liệt nên người dân chưa nắm rõ. Trên cơ sở rút kinh nghiệm những mô hình tuần tra trước đây, Công an TP Nam Định đã thành lập 4 tổ công tác đặc biệt.

Không chỉ tuần tra công khai, các tổ công tác đặc biệt còn linh hoạt xử lý với nhiều phương thức khác nhau để phát huy hiệu quả, giải quyết, ngăn ngừa, giảm bớt tội phạm. Qua kết quả đạt được ban đầu cho thấy, việc thành lập 4 tổ công tác đặc biệt này đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự. Nhất là thông qua hình thức tuần tra công khai, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật ngay trên đường phố đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Bích Mận
.
.