Lãnh đạo Bộ Công an trao nhà tình nghĩa, thăm gia đình chính sách

Thứ Ba, 24/07/2007, 16:07

Sáng 23/7, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã đến, thăm và tặng quà cho Thượng úy thương binh Nguyễn Hoàng Long, cán bộ Trung đoàn E22, Cục CSBV&HTTP (C22) - Bộ Công an.

Sau một thời gian chuẩn bị, ngôi nhà tình nghĩa tặng bà Nguyễn Thị Tưởng là vợ liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Đức, đã xây dựng xong từ nguồn kinh phí của Bộ Công an và sự đóng góp của Công an, chính quyền, các ban, ngành tỉnh Bắc Giang.

Ngày 23/7, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương đã tổ chức lễ khánh thành, trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tưởng. Sau lễ cắt băng khánh thành, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trân trọng trao chìa khoá ngôi nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tưởng.

Thay mặt gia đình, bà Tưởng chân thành cảm ơn Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền, Công an và nhân dân địa phương đã luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình bà cả về vật chất và tinh thần trong nhiều năm qua.

Trong lời phát biểu, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nêu rõ: Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND nguyện sẽ tiếp tục làm hết sức mình để góp phần cùng sẻ chia, làm bớt nỗi đau của các thương binh, gia đình liệt sĩ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã đến thăm, tặng quà của Bộ Công an; Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Công an tỉnh Bắc Giang; Trại giam Ngọc Lý  cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mậu, trú tại bản Na Sa (Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang). Trước đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đã đến thăm, tặng quà đồng chí Thiếu tá Bùi Thế Đại, cán bộ Trại giam Ngọc Lý là con liệt sĩ.

* Sáng 23/7, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã đến, thăm và tặng quà cho Thượng úy thương binh Nguyễn Hoàng Long, cán bộ Trung đoàn E22, Cục CSBV&HTTP (C22) - Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm trao chìa khóa nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tưởng (ảnh trái) và Trung tướng Trần Đại Quang thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Hoàng Long.

Được biết, vào tháng 2/2001, Thượng úy Nguyễn Hoàng Long (khi đó là Thượng sỹ), trong lúc được tăng cường làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại xã EaBa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã bị thương nặng, mất 65% sức khỏe, sau đó được công nhận là thương binh hạng A.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ, Trung tướng Trần Đại Quang đã tặng quà của Bộ Công an và quà của cá nhân mình cho Thượng úy thương binh Nguyễn Hoàng Long nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7.

Thăm hỏi đơn vị và đồng chí Long, Trung tướng Trần Đại Quang xúc động nói: "Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao đóng góp của lực lượng CSBV&HTTP cũng như Trung đoàn E22 trong công tác đảm bảo ANTT, đưa lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý lãnh đạo Cục C22 cần quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chú ý rèn luyện cán bộ, chiến sĩ và chăm sóc sức khỏe, điều kiện vật chất và tinh thần cho những người thương binh dũng cảm như Thượng uý Nguyễn Hoàng Long

C.G. - C.L.
.
.