Lãnh đạo Bộ Công an làm việc với Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp

Thứ Sáu, 30/06/2006, 07:58

Ngày 28/6, đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (CSBV&HTTP).

Đại tá Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã báo cáo với hai đồng chí Thứ trưởng về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của lực lượng CSBV&HTTP.

Sáu tháng đầu năm 2006, Cục CSBV&HTTP đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai phương án tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; các hội nghị bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14; tham gia bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết, các hội nghị, mít tinh quan trọng… Lực lượng CSBV &HTTP đã tổ chức bảo vệ an toàn 546 mục tiêu; tổ chức tập 472 lần phương án chống khủng bố tại các mục tiêu trọng điểm; thực hiện hơn 88.000 ca tuần tra xung quanh mục tiêu.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã hoan nghênh những thành quả mà lực lượng CSBV&HTTP đã làm được và nhấn mạnh: Trong thời gian tới, lực lượng CSBV&HTTP cần tập trung triển khai có hiệu quả đề án xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và dự án trang bị phương tiện cho CSCĐ toàn quốc mà Chính phủ vừa phê duyệt, nhằm xây dựng lực lượng CSCĐ thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, phản ứng nhanh và có sự chỉ huy thống nhất từ TW đến địa phương, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề về ANTT, đặc biệt phải tổ chức các phương án phối hợp với các lực lượng khác để bảo vệ an toàn Hội nghị APEC lần thứ 14 sắp tới

Thu Thủy
.
.