Lan tỏa yêu thương từ Công an vùng cao Ayun Pa

Thứ Sáu, 15/01/2021, 07:39
Để làm tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật gắn với chương trình “Mảnh áo phong trào” mang lại hiệu quả thiết thực. 


Thời gian qua, gắn với công tác tuyên truyền xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cán bộ, chiến sỹ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (XDPTBVANTQ), Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã tích cực quyên góp quần, áo và các vật dụng trao tặng bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Hành động thiện nguyện của các CBCS đã để lại tình cảm, hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân.

Xuất phát từ nhiệm vụ công tác, thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với bà con tại các thôn, buôn, cán bộ Đội XDPTBVANTQ, Công an thị xã Ayun Pa chứng kiến những đứa trẻ đến trường trong chiếc áo sờn, rách, hay mặc những chiếc áo mỏng manh lên nương, rẫy trong những ngày mưa, lạnh giá… Hình ảnh đó đã chạm đến lòng yêu thương, mong muốn được chia sẻ của những cán bộ xây dựng phong trào.

Tháng 9/2020, Đội quyết tâm kêu gọi bạn bè, người thân quyên góp quần, áo, giày dép đã qua sử dụng rồi giặt ủi để trao tặng các em nhỏ. Mỗi lần xuống buôn, làng, trên chiếc xe máy, các anh chở theo quần, áo để trao cho bà con. Nhận thấy số quần áo quá ít so với nhu cầu cần giúp đỡ của các cháu và bà con nhân dân, tập thể Đội đã thống nhất xây dựng chương trình “Mảnh áo phong trào” nhằm huy động tấm lòng thiện nguyện của cán bộ, chiến sỹ Công an và người thân, bạn bè chung tay, ủng hộ.

Công an thị xã Ayun Pa xây dựng nhà tình thương trao tặng cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Thiếu tá Lê Công Trình - Đội trưởng Đội XDPTBVANTQ, Công an thị xã Ayun Pa cho biết: Để kêu gọi mọi người ủng hộ, chúng tôi đã lập một địa chỉ Facebook với mục đích thiện nguyện. Ban đầu, chỉ có hơn 20 người tham gia, đến nay đã có hơn 300 người ủng hộ chương trình. Trong đó, có nhiều người ủng hộ mỗi lần từ 200 đến 300 bộ quần, áo mới và đã qua sử dụng.

Đối với quần áo đã qua sử dụng, cán bộ, chiến sỹ đơn vị tranh thủ ngày thứ bảy, chủ nhật để phân loại, giặt, ủi, trao tặng cho bà con. Cán bộ, chiến sỹ đơn vị thấy vui khi những hình ảnh tình nguyện chia sẻ những khó khăn với bà con được đăng tải lên địa chỉ Facebook nhận được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, thể hiện sự đồng cảm với những khó khăn của bà con và những lời động viên cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Chương trình thiện nguyện có sức lan tỏa, chúng tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn và quyết tâm hơn nữa trong công tác”.

Được biết, hưởng ứng chương trình “Mảnh áo phong trào” của Đội XDPT BVANTQ, Công an thị xã Ayun Pa, ngoài sự chung tay của đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn, cũng có nhiều người ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... nhiệt tình ủng hộ.

Thượng úy Ngô La Bảo, một trong những cán bộ năng nổ trong công tác xây dựng phong trào của Công an thị xã Ayun Pa chia sẻ: Những người ở các tỉnh khác ủng hộ quần, áo gửi về đơn vị qua đường xe khách, bưu điện. Với sức lan tỏa, mang nhiều ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm động viên của lãnh đạo Công an thị xã, tập thể Đội quyết tâm duy trì chương trình, nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con tại các buôn, làng và gắn kết hơn nữa tình cảm giữa cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã với bà con nhân dân trên địa bàn.

Để làm tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật gắn với chương trình “Mảnh áo phong trào” mang lại hiệu quả thiết thực.

Anh Nay Lý (32 tuổi), trú buôn Chư Băh A, xã Chư Băh, xúc động chia sẻ: “Bà con trong buôn phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn, được Công an thị xã đến tuyên truyền pháp luật, biểu diễn văn nghệ và tặng quà. Đặc biệt, trong thời tiết lạnh như thế này, mọi người nhận được áo ấm cảm thấy rất vui, cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Ayun Pa, chính quyền địa phương đã quan tâm đến bà con trong buôn”.

Thượng tá Mai Hoàng Anh - Phó trưởng Công an thị xã Ayun Pa cho biết: Từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thị xã đã tổ chức 7 buổi phát động quần chúng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, lồng ghép chương trình “Mảnh áo phong trào”, đơn vị đã trao hơn 3.000 bộ quần, áo cùng các vật dụng khác cho bà con. Trong năm 2020, Công an thị xã cũng đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình thương trị giá 210 triệu đồng tặng cho 3 hộ gia đình, trao 500 suất quà và 500kg gạo cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 4 công trình thanh niên tại các buôn, làng trị giá gần 70 triệu đồng.

Tấm lòng thiện nguyện của những cán bộ làm công tác xây dựng phong trào Công an thị xã Ayun Pa đã lan tỏa yêu thương, gắn kết nghĩa tình, cùng chung tay bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.                

Trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” và nhà “Tình thương”

Vừa qua, Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 2 cán bộ Công an gặp khó khăn về nhà ở là Trung úy Huỳnh Thanh Dương và Trung úy Chau Sóc Khiêm (cùng là cán bộ Công an huyện Tri Tôn). Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết định trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với mức hỗ trợ 70 triệu đồng/căn, phần còn lại gia đình 2 cán bộ đóng góp thêm.

“Tôi và gia đình rất cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình CBCS có nơi ở ổn định. Sự quan tâm đặc biệt này đã tiếp thêm động lực để tôi ra sức phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Trung úy Chau Sóc Khiêm xúc động cho biết.

Đoàn công tác cũng đã đến ấp Sà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang) trao căn nhà “Tình thương” cho gia đình ông bà Chau Sao và Néang Unl. Đây là trường hợp thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định hỗ trợ gia đình ông bà Chau Sao và Néang Unl số tiền 50 triệu đồng, để cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng lại căn nhà kiên cố, giúp gia đình ổn định cuộc sống, phấn đấu, nỗ lực trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Trần Lĩnh – Nghiêm Túc
Nguyễn Hữu
.
.