Thiếu tá Lý Văn Long (CA Quảng Ninh):

Làm trinh sát cũng như con em của đồng bào

Thứ Tư, 06/04/2005, 08:41
Hàng tháng, Lý Văn Long có kế hoạch gặp gỡ các già làng, trưởng bản, người uy tín để nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Anh dành nhiều thời gian đi cơ sở, không quản ngại khó khăn, đến từng bản làng "3 cùng" với đồng bào.

Đến nay, nhân dân xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vẫn nhớ cán bộ Công an người dân tộc Dao có tên gọi là Lý Văn Long, trinh sát Phòng Bảo vệ Chính trị IV, Công an tỉnh Quảng Ninh ngược xuôi bất kể ngày đêm trèo đèo, lội suối cả tháng cùng đồng bào chống lại cơn "dịch" do một người ở thôn 1 là Dường Căm Hếnh “tha” về.

Lúc đó, Hếnh lén lút đi hết bản trên, khe dưới thủ thỉ với bà con về một cuộc sống sung sướng, một số hộ nhẹ dạ nghe theo. Những người theo chúng bỗng dưng bỏ cả bàn thờ tổ tiên từ bao đời, bỏ cả một số phong tục tập quán của người Dao, thậm chí bỏ cả nương rẫy, gạo thiếu, ngô thiếu cũng kệ.

Thế rồi, Lý Văn Long về bản, anh cùng các già làng, trưởng bản, người uy tín của xã chủ động gặp gỡ Hếnh, lấy phong tục tập quán tốt đẹp bao đời của người Dao, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước giải thích, đấu tranh với Hếnh, chỉ rõ hành động sai trái của y. Ban đầu Hếnh khăng khăng không chịu nhận lỗi. Song với những lý lẽ thuyết phục, Lý Văn Long vẫn kiên trì đấu tranh, dần dà Hếnh đã hiểu, cảm phục, hứa không tuyên truyền tư tưởng sai trái của mình cho người thân, đồng bào Dao nữa.

Là một trinh sát từng in dấu chân hầu khắp các bản làng ở tỉnh Quảng Ninh, Lý Văn Long luôn nhận thức phải đặc biệt chú trọng công tác dân vận, bám sát địa bàn, cơ sở, trong đó phải tranh thủ học hỏi để biết nhiều thứ tiếng dân tộc, hiểu được các phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số.

Lý Văn Long cho biết: Đến nay, anh đã quen biết với gần 500 già làng, trưởng bản, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nhiều người coi anh như con em của bản.

Cũng chính nhờ tình thương yêu dành cho anh, quần chúng đã cung cấp nhiều tin tức quan trọng giúp anh kịp thời giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc như vụ tranh chấp bãi chăn thả gia súc giữa nhân dân xã Vô Ngại với Lâm trường Bình Liêu, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động di cư tự do, tuyên truyền tá đạo, tạp đạo...

Riêng trong công tác phối hợp ngăn chặn hoạt động di cư tự do, Lý Văn Long luôn chủ động nắm tình hình, tập hợp báo cáo phục vụ Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương  triển khai nhiều biện pháp ổn định tình hình.

Nhiều lần được các cấp khen thưởng vì thành tích xuất sắc do làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thiếu tá Lý Văn Long là một trong số những điển hình tiên tiến qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an Quảng Ninh

Hạ Long
.
.