Lá chắn thép bảo vệ bình yên Tây Bắc

Thứ Tư, 22/07/2020, 06:40
“Đi không khói, nói không tiếng nhưng yêu cầu nhiệm vụ quyết thành công. Từ chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ (CBCS) hầu như không ngủ suốt hành trình, cứ miệt mài với những bước chân. Khi nào cũng lắng tai nghe, mắt quan sát mọi di biến động…”- đó chính là nhiệm vụ của chúng tôi mỗi lần ra quân làm nhiệm vụ - những người CBCS Trung đoàn Tây Bắc, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an.


Trung đoàn Tây Bắc thành lập năm 2010 theo Quyết định số 2201/QĐ của Bộ trưởng Bộ Công an. Trung đoàn Tây Bắc (phiên hiệu E24), là đơn vị tác chiến đặc biệt, có trách nhiệm giúp Tư lệnh CSCĐ quản lý, chỉ huy đơn vị thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm…

Trung đoàn phụ trách vùng Tây Bắc bao gồm 9 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và Tuyên Quang, biên giới giáp ranh 2 nước Trung Quốc và Lào.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc thường xuyên về cơ sở giúp đỡ nhân dân.

Trải qua quá trình 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những ngày đầu mới thành lập, Trung đoàn còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt như: Doanh trại, cơ sở vật chất, đội ngũ CBCS thiếu về số lượng, hạn chế về kinh nghiệm, đến nay Trung đoàn đã kiện toàn và ổn định về bộ máy biên chế tổ chức, không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng như các đơn vị chức năng; với sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã luôn bám sát vào Nghị quyết lãnh đạo của cấp trên, đoàn kết một lòng của CBCS, xung kích, tích cực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 2010 tới nay, trong công tác, nhiệm vụ Trung đoàn luôn tập trung cụ thể hóa các quan điểm của Đảng và của Bộ Công an thành các chương trình, kế hoạch hành động, phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội chủ động tấn công, vô hiệu hóa các âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của địch, ngăn chặn và đẩy lùi các yếu tố đe dọa an ninh quốc gia.

Chủ động phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại nhiều âm mưu, kế hoạch hoạt động chống phá, hàng chục đợt kích động biểu tình, gây rối, gây bạo loạn của bọn phản động bên ngoài câu kết với số đối tượng chống đối trong nước diễn ra trên địa bàn Tây Bắc.

Ban hành 72 kế hoạch ứng trực với 55.226 lượt CBCS tham gia ứng trực bảo vệ an toàn các hội nghị quan trọng như: Tổ chức lực lượng ứng trực bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 kỳ họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 80; Hội nghị FAO khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31; Hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt - Lào; Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc -Vesak; Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU-132; Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội; Năm hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 tại Sơn La; Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng; Tham gia các khối diễu binh và đảm bảo ANTT tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...

Tiến hành rà soát bổ sung, sửa đổi và khảo sát xây dựng mới 116 phương án các loại; tổ chức cho hơn 4.400 lượt CBCS tập luyện và diễn tập thực binh các phương án. Nổi bật như: Đã khảo sát, tổ chức lực lượng, tập luyện và tham gia diễn tập phương án “Giải tán đám đông tụ tập trái phép, chống biểu tình, bạo loạn; rà phá bom mìn; xử lý chất độc hóa học; cứu nạn, cứu hộ và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên tàu bay” (năm 2012); Tham gia phối hợp thực hiện tập luyện và thực binh diễn tập phương án phòng, chống khủng bố tại Nhà máy Thủy điện Sơn La (năm 2014);

Phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, Điện Biên thực binh diễn tập phương án A2 giải tán đám đông, chống tụ tập gây rối, bạo loạn (năm 2017) và Diễn tập phương án thực binh giải tán đám đông, chống tụ tập, gây rối; đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin (năm 2019) đạt kết quả cao.

Tổ chức tốt các đợt hành quân dã ngoại, kết hợp khảo sát xây dựng phương án tác chiến tại địa bàn 9 tỉnh, thành phố với 3.264 lượt CBCS tham gia, tập trung chủ yếu vào các địa bàn phức tạp về ANTT, những “điểm nóng” về an ninh nông thôn nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch kích động biểu tình, gây rối nhằm chia rẽ, phá hoại Đảng ta, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổ chức 705 ca với 3.939 lượt CBCS tham gia phối hợp với các đơn vị, Công an các địa phương TTKS, phát hiện 16 vụ, bắt giữ, bàn giao cho Công an địa phương xử lý 67 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, 168 trường hợp và phương tiện các loại vi phạm TTATGT, nộp ngân sách Nhà nước 231.635.000, trao trả cho người mất tài sản 721.700.000... góp phần ổn định ANTT tại Tây Bắc.

Ra quân phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Lai Châu triệt phá các tổ chức thành lập “Vương Quốc Mông“; hỗ trợ Công an Tuyên Quang đấu tranh với tà đạo Dương Văn Mình; tăng cường cho Công an Yên Bái, Sơn La đấu tranh các chuyên án về ma túy... Tổ chức lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ, khắc phục lũ lụt, cháy rừng trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Trong 10 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy cơ sở Trung đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cấp uỷ, chỉ huy cũng như vai trò, trách nhiệm của mọi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Siết chặt kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa ứng xử trong cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra và công tác phát triển đảng viên mới. Trong 10 năm qua, Đảng bộ cơ sở Trung đoàn luôn đạt là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại những thành tích đã đi qua để thấy mình ngày càng trưởng thành hơn trong công tác và chiến đấu, CBCS Trung đoàn đã đạt được nhiều phần thưởng cao quý trong suốt quá trình 10 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, đó là niềm tự hào để mỗi CBCS phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” quyết tâm ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn ANCT trong tình hình mới.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần không ngừng nỗ lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, mỗi CBCS Trung đoàn Tây Bắc là một lá chắn thép góp phần vào sự bình yên của cuộc sống và vì hạnh phúc của nhân dân vùng Tây Bắc.

Với những kết quả và thành tích đạt được, Trung đoàn Tây Bắc đã 2 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Hai và Ba (năm 2015; 2020); 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”, 110 CBCS được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng, 9 Bằng khen của Bộ Công an, Cờ Thi đua của Bộ Tư lệnh, Đơn vị Quyết thắng và hàng chục lượt tập thể và hàng trăm CBCS được các cấp khen thưởng...
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trung đoàn trưởng E24
.
.