Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an

Chủ Nhật, 24/12/2006, 08:49

Sáng 22/12, Tổng cục Hậu cần CAND đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập và 20 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Tới dự buổi lễ có Trung tướng Lê Quốc Sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần.

Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an được thành lập năm 1996 với quy mô 9 khoa, phòng và 200 giường bệnh. Đến nay, Bệnh viện đã nghiên cứu và điều trị thành công nhiều nhóm bệnh khó như các bệnh cao huyết áp, gan mật, tiêu hoá, các bệnh hậu môn trực tràng, phục hồi chức năng…

Nhằm thiết thực phục vụ cán bộ, chiến sĩ ngành Công an và nhân dân, trong tương lai, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an sẽ được xây dựng thành một khu điều trị, an dưỡng hiện đại, khang trang trên diện tích 20.000m2 sẵn có, nằm dọc theo khuôn viên hồ Mễ Trì, thuộc xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã và đang phấn đấu trở thành đơn vị phát triển ngang tầm với Bệnh viện Y học cổ truyền cấp Trung ương và khu vực Đông Nam Á

T.L.
.
.