Chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền điển hình về “Quản lý, giáo dục người thân..."

Thứ Ba, 10/05/2016, 14:51
Ngày 10-5, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền điển hình trong thực hiện NQLT 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 - 2017.

Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng ban tuyên giáo, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đồng chí Phí Quốc Thuyên, Phó TBT Báo Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi diễn đàn, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong việc Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; phát hiện điển hình tiên tiến...

Thượng uý Lò Thị Hiếu, phóng viên Báo CAND lên sân khấu giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm làm công tác tuyên truyền điển hình...

Ngoài những câu chuyện các chuyên gia đã chia sẻ thì các đại biểu cũng cũng được lắng nghe phương pháp khai thác thông tin hiệu quả; lưu ý khi khai thác tư liệu văn bản liên quan đến nhân vật điển hình; hình thức tuyên truyền điển hình phù hợp; 

Kinh nghiệm quan trọng nhất để có bài viết tuyên truyền điển hình hay; Cách thức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi điển hình tới cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân…

Thượng úy Lò Thị Hiếu, Phóng viên Báo CAND trao đổi kinh nghiệm viết bài điển hình tiên tiến

Buổi diễn đàn là dịp trao đổi kinh nghiệm, giúp cán bộ Hội các cấp có thêm kinh nghiệm để làm tốt công tác tuyên truyền điển hình; phối hợp, quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Hồng Vân
.
.