Không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội

Thứ Hai, 19/03/2018, 19:28
Ngày 13-3, tại Công an quận Long Biên (Hà Nội), Cụm thi đua số 6 thuộc Công an TP Hà Nội, tổ chức Lễ Ký giao ước thi đua trong phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018.


Cụm thi đua số 6 gồm Công an các quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa và Tây Hồ.

Các thành viên Cụm thi đua số 6, Công an TP Hà Nội ký giao ước thi đua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an và Công an TP phát động; căn cứ vào chương trình, chỉ tiêu công tác năm 2018, các thành viên Cụm thi đua số 6 đã thống nhất xây dựng khẩu hiệu hành động năm 2018: Cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 6 “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Trên cơ sở đó, các thành viên trong Cụm thi đua số 6 đã xây dựng phong trào thi đua với 6 nội dung. The đó, trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, các đơn vị sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) phù hợp với tình hình của từng địa bàn, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra bị động bất ngờ, trong mọi tình huống.

Toàn cảnh Lễ Ký giao ước thi đua.

Về công tác đảm bảo TTATXH sẽ kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm phạm pháp hình sự, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về tội phạm và tệ nạn xã hội; phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá chung 75 % trở lên; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm  rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% đồng thời giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành.        

Tại Lễ ký giao ước thi đua, các thành viên trong Cụm thi đua số 6 đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo, đồng thời thống nhất cần bổ sung vào chương trình công tác của đơn vị cũng như Cụm thi đua.

Xuân Mai
.
.