Phong trào thi đua phải hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Thứ Hai, 15/06/2020, 17:55
Ngày 15/6, tại Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB), Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2020-2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngay sau khi Bộ Công an phát động phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", lãnh đạo Cục ANCTNB đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện. 100% tập thể, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đã đăng ký thực hiện với các nội dung và chỉ tiêu cụ thể; bám sát nhiệm vụ chính trị của Cục ANCTNB và các đơn vị trực thuộc.

Phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" được tổ chức phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ công tác, tình hình thực tế của từng đơn vị. Trong quá trình đó, Đảng ủy, lãnh đạo Cục ANCTNB đã chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quần chúng, làm nòng cốt đối với phong trào thi đua... Từ kết quả đó đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến trao biểu trưng cho 4 tập thể điển hình tiên tiến.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, trong 5 năm (2015 - 2020), Cục ANCTNB đã có 140 lần được Đảng, Chính phủ, Bộ Công an khen thưởng, hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng thưởng các phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích Cục ANCTNB đạt được trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến trao biểu trưng cho 16 cá nhân điển hình tiên tiến.

Nhất trí cơ bản với phương hướng và các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua của Cục ANCTNB giai đoạn 2020- 2025, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục ANCTNB tiếp tục thấm nhuần sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để mỗi CBCS nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công tác này và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua, các tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND..., tạo thành phong trào hành động rộng khắp, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu, rộng hơn nữa.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Hội nghị.

 Thứ trưởng Lương Tam Quang lưu ý Cục ANCTNB cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm để phát động thi đua với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, dễ triển khai thực hiện; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; không cảm tính, nể nang và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong thi đua, khen thưởng; tích cực, chủ động bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức tuyên truyền rộng rãi, phù hợp với đặc thù công tác an ninh, để tạo sức mạnh lan tỏa của phong trào thi đua.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa, chúc mừng Cục ANCTNB.

Đồng thời phải gắn mọi hoạt động của phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, chính sách, giải pháp giữ vững ANCTNB trong mọi tình huống, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước mắt tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục ANCTNB nhiệm kỳ 2020- 2025; bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, đề nghị các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, ra sức thi đua phấn đấu, rèn luyện tốt hơn nữa, luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí đồng đội phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích, chiến công trong công tác, chiến đấu, xứng đáng là hạt nhân của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Cục ANCTNB và toàn lực lượng CAND.

Xuân Mai
.
.