Khen thưởng Công an tỉnh Hòa Bình về thành tích bắt 2 vụ vận chuyển 155 bánh heroin

Thứ Tư, 12/08/2009, 10:23
Ngày 11/8, tại Hoà Bình, Bộ Công an đã tổ chức lễ trao thưởng, khen thưởng đột xuất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có các các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Tô Thường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Đại tá Lê Văn Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Cục.

Về phía tỉnh Hoà Bình có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND; Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh…

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên của Công an tỉnh Hoà Bình nói chung, Phòng PC17 và Công an huyện Tân Lạc nói riêng và yêu cầu, trong những tháng cuối năm 2009, Công an tỉnh Hoà Bình cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung điều tra, mở rộng hai vụ án vận chuyển ma tuý nêu trên để bóc gỡ tận gốc đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, củng cố hồ sơ phục vụ công tác xét xử; nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, vận động người dân tham gia vào công cuộc bảo vệ ANTT tại cơ sở; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các cấp chính quyền giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thời gian tới sẽ đầu tư hơn nữa cho Công an tỉnh, đảm bảo công tác đấu tranh chống các loại tội phạm trên tuyến nói chung, tội phạm ma tuý nói riêng, đạt kết quả cao hơn nữa…

Cũng trong chuyến công tác này, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cùng đoàn công tác đã đến thị sát tình hình tại địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc-nơi vừa bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma tuý cực lớn, thu giữ 155 bánh heroin nêu trên

A. Hiếu
.
.