Khen thưởng 4 tập thể lập thành tích khám phá vụ giết 3 người ở Tiền Giang

Thứ Tư, 15/08/2018, 12:34
4 tập thể được khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành).

Sáng 15-8, tại Công an tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến khen thưởng 4 tập thể lập thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra ngày 13-8, tại ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành).

Ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao thưởng 4 tập thể.

Trước đó, sáng 13-8, trên địa bàn tại ấp 4 (xã Tam Hiệp), xảy ra vụ giết người làm 3 người tử vong. 

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án, truy bắt đối tượng gây án là đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). 

Trưa cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt giữ đối tượng Khoa tại một tiệm sửa xe thuộc ấp 2 (xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy).

Ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng trong tham gia khám phá nhanh vụ án, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang quyết định khen thưởng 4 tập thể.

Thành Phong
.
.