Khánh thành Trung tâm chỉ huy điều hành PCCC và CNCH

Thứ Ba, 20/10/2015, 18:10
Sáng 20/10 tại Hà Nội, Bộ Công an đã khánh thành Trung tâm chỉ huy điều hành Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH).

Dự án có tổng đầu tư 274,5 tỉ đồng, trong đó vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ Áo là 7,99 triệu Euro (tương đương 241,8 tỷ đồng) và vốn đối ứng 32,7 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm Trung tâm chỉ huy điều hành PCCC & CNCH Quốc gia đặt tại Cục Cảnh sát PCCC & CNCH và 4 trung tâm chỉ huy tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng; xây dựng 21 trung tâm thông tin tại các đội chữa cháy khu vực và gắn các thiết bị thông tin dẫn đường cho 64 xe chữa cháy của các tỉnh, thành phố nói trên.

Ngài Alois Stoger, Bộ trưởng Bộ Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an - đồng chủ trì lễ khánh thành. Đại sứ Cộng hòa Áo Thomas Loidl và ngài Martin Anton Fuchs, Giám đốc dự án (thuộc Công ty Frequentis) cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan chức năng Việt Nam tham dự buổi lễ. Theo báo cáo quá trình thực hiện dự án, qua 9 tháng thử nghiệm, hệ thống các Trung tâm PCCC & CNCH đã hỗ trợ các đơn vị Cảnh sát PCCC xử lí khoảng 2.000 tin báo cháy, nổ và vụ việc cứu nạn, cứu hộ. Khả năng tiếp nhận, điều phối cuộc gọi, kết nối mạng thông tin bộ đàm với mạng thông tin di động, cố định là rất tốt; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành PCCC & CNCH…  

Ngài Alois Stoger, Bộ trưởng Bộ Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự lễ khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ngài Alois Stoger bày tỏ niềm vui được chứng kiến hiệu quả của dự án trong việc nâng cao năng lực PCCC & CNCH của Việt Nam và khẳng định: Chính phủ Cộng hòa Áo luôn quan tâm và ủng hộ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Tới đây, Cộng hòa Áo sẽ tiếp tục dành ưu đãi giúp Việt Nam triển khai những dự án tương tự.

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Áo và khẳng định: Nguồn tín dụng ưu đãi ODA của Chính phủ Áo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam. Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, các đơn vị địa phương và Công ty Frequentis cần đẩy nhanh việc tối ưu hóa một số chức năng đã kiến nghị trong quá trình nghiệm thu dự án; hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống, chế độ thông tin báo cáo từ các trạm thông tin của Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện đến Trung tâm chỉ huy của Cảnh sát PCCC địa phương và Trung tâm chỉ huy PCCC và CNCH Quốc gia để vận hành hệ thống có hiệu quả, hỗ trợ tốt hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc.

Duy Hiển – Việt Hương
.
.