Khẳng định vị trí, vai trò của đơn vị 11 năm liên tiếp dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ

Thứ Bảy, 31/12/2016, 07:30
Chiều 27-12, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, Công an TP Hà Nội đã vinh dự lần thứ 11 liên tiếp đón nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt được thành tích trên, ngoài sự đoàn kết và đổi mới, cải tiến trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp phải kể đến sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô.

Năm 2016, với sự nỗ lực của toàn lực lượng, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô... được các cấp chính quyền, nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Vũ khí của một số băng nhóm tội phạm bị Công an TP Hà Nội triệt phá.

Trong năm qua, Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp nổi lên về ANTT; xây dựng và thực hiện tốt phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, 1.944 lượt sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các lễ hội lớn trên địa bàn.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, Công an TP đã điều tra khám phá 4.421 vụ, 8.295 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (đạt tỷ lệ 81,6%); khám phá 367 chuyên án lớn, bắt 946 đối tượng; triệt phá 1.139 ổ nhóm tội phạm, bắt giữ 3.063 đối tượng (đạt 108% chỉ tiêu năm); đã phát hiện, điều tra, khám phá 2.401 vụ, 2.506 đối tượng vi phạm trật tự kinh tế (đạt 185% chỉ tiêu đề ra), xử lý hành chính gần 1.871 vụ, 1.916 đối tượng, thu nộp cho Ngân sách Nhà nước hơn 973 tỷ đồng; thu cho cơ quan, người bị hại hơn 218 tỷ đồng.

Đặc biệt, trên lĩnh vực công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội đã phát hiện hơn 6.000 vụ, 6.246 đối tượng (đạt 262% chỉ tiêu năm); đồng thời có 292 văn bản kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực môi trường... Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm được củng cố, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đã tiếp nhận, giải quyết 12.690 tin báo, tố giác tội phạm; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 90,6%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 925 đối tượng truy nã, đưa tỷ lệ các đối tượng truy nã còn lẩn trốn trên địa bàn xuống thấp nhất trong nhiều năm qua...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, có được kết quả trên là do Công an TP đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; luôn sát sao, quan tâm chỉ đạo, liên tục phát động, mở các đợt cao điểm, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn, đối tượng...

Điểm nhấn trong năm 2016 là Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo làm sâu hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, góp phần hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm, tập trung tuyên truyền trong nhân dân về phòng, chống tội phạm; tiếp tục duy trì, thành lập các mô hình, điển hình tiên tiến trong bệnh viện, trường học, cụm dân cư, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Đã ban hành 25 chuyên đề phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung quản lý vũ khí, vật liệu nổ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Công an TP Hà Nội còn không ngừng đổi mới các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tư thế tác phong công tác trong toàn lực lượng, góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xác định rõ mục tiêu, nội dung, khẩu hiệu hành động sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung vào công tác trọng tâm, hướng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

Năm 2016, lực lượng Công an Thủ đô đã được lãnh đạo các cấp 14 lần gửi thư khen ngợi; 129 thư cảm ơn của người dân. Tổng kết phong trào thi đua năm 2016, Công an Hà Nội đã có 12.856 lượt tập thể, cá nhân (trong đó có 2.304 tập thể, 10.552 cá nhân) được các cấp khen thưởng vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, năm 2017, Công an TP Hà Nội quyết tâm tiếp tục giữ vững Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ” của Thủ tướng Chính phủ. Để làm được điều này, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, đổi mới hơn nữa cách nghĩ, cách làm, chủ động nắm sâu hơn, chắc hơn, dự báo và kiểm soát tốt tình hình, kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp, biện pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục phát huy "cách đánh" với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng các doanh nghiệp kinh doanh tài chính trên địa bàn; tiếp tục triển khai "mô hình 141 trên sông" để phòng ngừa, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép tài nguyên, khoáng sản trên sông... Và trước mắt, Công an TP Hà Nội sẽ thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, để người dân Thủ đô có thể yên tâm vui Xuân, đón Tết trong hạnh phúc, an lành...

Trần Xuân
.
.