Khẳng định hiệu quả 6 mặt công tác lớn

Thứ Tư, 15/07/2009, 13:35
Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa hai Bộ 6 tháng đầu năm 2009. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục hai Bộ Công an, Quốc phòng.

Sáu mặt công tác lớn trong thực hiện quy chế phối hợp giữa hai Bộ gồm: Trao đổi thông tin, kiểm tra xác minh tin; vận động quần chúng; đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh - trật tự; bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, biển, đảo; bảo vệ chính trị nội bộ trong lực lượng; huấn luyện, đào tạo, diễn tập. Những công tác nói trên được lãnh đạo hai Bộ khẳng định "Đã đi vào nề nếp, trở thành công tác thường xuyên, quan trọng của mỗi lực lượng, nội dung phối hợp ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu".

Cụ thể, trong trao đổi, kiểm tra xác minh tin, hai bên cung cấp và kiểm tra có hiệu quả, nhất là việc phối hợp bảo vệ những sự kiện chính trị, ngoại giao lớn của đất nước. Trong công tác vận động quần chúng, hai bên chú trọng xây dựng các cụm liên kết địa bàn an toàn, tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền hơn 29 nghìn buổi với 2,86 triệu lượt người, củng cố 1.960 tổ an ninh nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên và đại biểu dự Hội nghị.

Trong phòng, chống tội phạm, các lực lượng Công an, Quân đội phối hợp xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, CQĐT trong Công an và Quân đội chuyển giao vụ việc để điều tra theo thẩm quyền. Hai bên phối hợp tổ chức hơn 1.200 lượt tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu và tội phạm qua biên giới…

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn cho rằng, lực lượng Công an, Quân đội đã triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm mới, phù hợp điều kiện thực tiễn trong việc thực hiện Quyết định 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của hai Bộ về quy chế phối hợp. Khẳng định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Khắc Nghiên đề nghị các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tội phạm buôn người, ma tuý…

Tới đây cần phối hợp hoàn thành dự thảo Nghị định của Chính phủ về quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự và nhiệm vụ quốc phòng; chiến lược quốc gia phòng chống ma tuý đến 2020, định hướng đến 2030; dự thảo Pháp lệnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

Cam kết ngăn chặn ma túy trên bộ, trên biển

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma tuý cả trên đất liền và trên biển, 3 lực lượng: Cảnh sát, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển xác định phải phối hợp chặt chẽ, bắt, xử lý và ngăn chặn dòng chảy ma tuý từ xa.

Thiếu tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển:

Qua nghiên cứu cho thấy, tội phạm buôn bán, vận chuyển ma tuý đường biển chủ yếu do các đầu nậu nước ngoài chỉ đạo, chúng cất giấu ma tuý trên tàu thuỷ dưới các vỏ bọc khác nhau như hàng đông lạnh, lương thực, thực phẩm… Những vụ vận chuyển lớn, chúng trung chuyển qua Việt Nam để tiêu thụ tại nước thứ ba. Vừa qua, Cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an thực hiện các kế hoạch trinh sát, khám phá, bắt giữ một số vụ ma tuý lớn. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển còn phối hợp với Học viện Cảnh sát, tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ kiến thức, kinh nghiệm chống tội phạm trên biển… Chúng tôi cũng đang trang bị những tàu có công suất lớn, đủ khả năng tuần tra trong điều kiện thời tiết xấu.

Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục Phòng chống ma tuý, Bộ đội Biên phòng:

Hiện, nóng nhất về vận chuyển ma tuý qua biên giới vẫn là tuyến biên giới Việt - Lào. Chúng tôi thấy rằng, nhiều đầu nậu ma tuý trong nội địa nhưng nơi xuất phát hàng lại ở bên ngoài, do đó lực lượng CSĐT tội phạm ma tuý cần trinh sát, theo dõi hoạt động của các đối tượng ngay từ bên ngoài. Trên cơ sở trao đổi thông tin, kế hoạch, lực lượng Phòng chống ma tuý Bộ đội Biên phòng sẽ kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn, bắt giữ ngay tại biên giới. Nếu phối hợp tốt sẽ ngăn chặn từ xa có hiệu quả, không để chúng có điều kiện chuyển ma tuý sâu vào nội địa.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát:

Hiện lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp chặt chẽ với lực lượng chống ma túy Bộ đội Biên phòng, nhất là tại các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào. 6 tháng đầu năm 2009, hai bên phối hợp khám phá 10 vụ án ma tuý lớn, thu 34,3kg heroin. Riêng tội phạm ma tuý trên biển, qua trao đổi thông tin, nhiều vụ việc được phát hiện sớm, theo dõi chặt khi đối tượng còn ở bên ngoài. Thời gian tới, chúng tôi đề xuất lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo 3 lực lượng phối hợp triệt phá một số vụ ma tuý lớn trên bộ, trên biển, nghiên cứu trang bị phương tiện chiến đấu đủ mạnh.

Đ.Trường
.
.