Ra mắt báo điện tử An ninh Hải Phòng

Thứ Tư, 02/08/2017, 17:28
Sáng ngày 2-8, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ khai trương Báo An ninh Hải Phòng điện tử và ra mắt Báo An ninh Hải Phòng bộ mới 16 trang.


Từ ngày 1-7-2017, Báo An ninh Hải Phòng đã thử nghiệm tăng từ 12 trang lên 16 trang, thêm 4 trang mới với nhiều chuyên trang, chuyên mục mới và từ ngày 1-8-2017, Báo thay đổi măng-séc mới. Đồng thời, Báo An ninh Hải Phòng điện tử được xây dựng với 14 chuyên trang chính và 30 chuyên mục với nội dung phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo bạn đọc.

Tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục quản lý báo chí – Bộ Thông tin truyền thông thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đã trao giấy phép hoạt động của Báo An ninh Hải Phòng điện tử; giấy phép tăng trang, thay đổi hình thức trình bày măng-séc mới cho Báo An ninh Hải Phòng.

Báo điện tử An ninh Hải Phòng chính thức ra mắt

Cũng tại buổi lễ, đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền giữa lãnh đạo CATP Hải Phòng với lãnh đạo Công an các tỉnh vùng duyên hải phía Bắc: Công an tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng; ký kết chương trình kết phối hợp tuyên truyền giữa Báo An ninh Hải Phòng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: Quận uỷ Đồ Sơn, UBND huyện Vĩnh Bảo, Công an quận Hồng Bàng, Tổng Cty Nhựa Thiếu niên tiền phong, Chi nhánh Vietinbank Lê Chân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam và Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP  đã chúc mừng đội ngũ cán bộ phóng viên Báo An ninh Hải Phòng. Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cũng khẳng định, việc tăng số trang báo giấy từ 12 lên 16 trang và nâng cấp trang thông tin điện tử thành Báo An ninh Hải Phòng điện tử là dấu mốc quan trọng để tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Hải Phòng ngày càng phát triển. 

Tờ báo phải tiếp tục phát triển mạnh cả về chiều rộng và bề sâu; phải trở thành tờ báo của khu vực, tới đây phải phát triển “Toà soạn hội tụ” và đội ngũ “phóng viên đa năng”; không ngừng nỗ lực, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố và Công an thành phố, xứng đáng là tờ báo không chỉ của lực lượng CATP mà là của mọi người, mọi nhà…

Văn Huy
.
.