Khai mạc Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách khối các học viện, trường CAND

Thứ Ba, 15/08/2017, 12:58
Ngày 15-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách khối các học viện, trường CAND lần thứ Nhất năm 2017.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự buổi lễ có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; đại diện các Vụ, Cục, học viện, trường CAND…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo.

Liên hoan diễn ra trong hai ngày 15 và 16-8 với sự tham gia của 15 đơn vị, gồm: Học viện ANND, Học viện CSND, ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND, ĐH ANND, ĐH CSND, CĐ ANND I, CĐ CSND II, Trung cấp Cảnh sát Vũ trang, TC CSND III, TC CSND V, TC CSND VI và trường Văn hóa I.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện 15 đơn vị tham gia liên hoan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm đến việc cung cấp sách, báo phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, cập nhật thông tin nghiên cứu học tập, nâng cao kiến thức toàn diện của cán bộ chiến sĩ CAND; thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là công tác thư viện trong CAND. Hiện, mô hình và phương thức hoạt động của hệ thống thư viện phòng đọc, tủ sách trong CAND nói chung và trong các học viện, trường CAND nói riêng đã phát triển đa dạng và đang phát huy tác dụng tích cực trong nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, duy trì và phát triển văn hóa đọc trong CAND.

Một tiết mục dự thi.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách khối các học viện trường CAND lần thứ nhất năm 2017 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống CAND, nhất là trong việc nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ chiến sĩ, các học sinh, sinh viên các học viện, trường CAND về giá trị của sách - tri thức của nhân loại. Trong thời đại hệ thống thông tin truyền thông phát triển mạnh mẽ nhưng sách vẫn không mất đi giá trị truyền thống vốn có qua hàng nghìn năm lịch sử, sách vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối trong thời đại ngày nay.

Với những ý nghĩa đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Tổng cục Chính trị CAND làm tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện trong CAND; hướng dẫn thành lập các tủ sách, trong đó có tủ sách chuyên đề văn hóa ứng xử của CAND tại các đơn vị thường xuyên giải quyết công việc liên quan đến cơ quan tổ chức và công dân; xây dựng danh mục sách về văn hóa ứng xử để trang cấp cho Công an các đơn vị, địa phương…

Phần thi giới thiệu sách.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các học viện, trường CAND cần tiếp tục bám sát mục tiêu yêu cầu nội dung kế hoạch của Bộ công an đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong CAND; tiếp tục quan tâm đầu tư củng cố hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của hệ thống thư viện; mở rộng sự liên thông kết nối giữa các thư viện trong các học viện trường CAND nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn vốn tư liệu, tài liệu, cập nhật thông tin trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội…

 Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị thư viện CAND và hệ thống thư viện các học viện, trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động kịp thời áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ; đổi mới phương thức hoạt động xây dựng nguồn vốn tài liệu phong phú đa dạng, nhất là những tài liệu quý, đảm bảo phục vụ và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của cán bộ giảng viên và học viên; có nhiều hình thức hoạt động thích hợp để tuyên truyền quảng bá về văn hóa đọc; tổ chức triển lãm giới thiệu sách; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa đọc trong các học viện nhà trường, các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND…

Các học viên tham quan sách tại gian trưng bày của liên hoan.

Với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” dưới hình thức sân khấu hóa, liên hoan quy định mỗi đơn vị tham gia sẽ giới thiệu một tác phẩm hoặc chùm tác phẩm theo một đề tài (tự lựa chọn gắn với chủ đề của liên hoan) gồm từ một đến 3 cuốn sách có trong thư viện của đơn vị mình ở các thể loại chính trị - xã hội, lịch sử CAND Việt Nam, văn hóa – văn học có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lịch sử truyền thống vẻ vang, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam, những gương cán bộ, chiến sĩ trong phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…

Cụ thể, các đội thi phải thực hiện đầy đủ 3 phần, gồm: Màn chào hỏi; phần giới thiệu sách và phần thể hiện năng khiếu. Mỗi đoàn sẽ có thời lượng 30 phút trong đó nội dung giới thiệu sách phải đảm bảo từ 10-15 phút. Giải thưởng kèm Bằng khen của Bộ Công an cho 1 giải Đặc biệt và 2 giải A. 4 giải B; 8 giải C và một số giải cá nhân được nhận kèm Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND.
Cảnh Vũ
.
.