Khai mạc Hội thi Công an xã giỏi Khu vực phía Nam

Thứ Ba, 23/06/2015, 11:13
Sáng ngày 23/6, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ Công an đã phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Lắk khai mạc Hội thi Công an xã giỏi Khu vực phía Nam 2015. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc dự và phát biểu khai mạc hội thi.

Ddự Hội thi còn có đại diện lãnh đạo các Cục, Tổng cục - Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo Công an các tỉnh có đoàn dự thi. Về phía địa phương, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Ninh.

Tham dự hội thi có 32 đoàn thuộc Công an 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Đà Nẵng. Tại Hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm: Thi tuyết trình; Thi kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ Công an xã, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thi tiểu phẩm tự biên.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc tại Hội thi.
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi.

Phát biểu khai mạc tại hội thi, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức của CAND, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH trên địa bàn xã. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố, xây dựng và từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc. Qua đó, đã xuất hiện những tấm gương dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, xả thân vì sự bình yên của nhân dân.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu chào mừng tại hội thi.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà của Bộ Công an cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Hội thi Công an xã giỏi là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về truyền thống của lực lượng Công an xã, đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội thi còn là đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, xây dựng và củng cố lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh; đồng thời là dịp để lực lượng Công an xã giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; là dịp để các cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân chia sẻ, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đội tuyển thực hiện tốt nghiêm túc nội quy, quy chế, thể lệ hội thi với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, chia sẽ những kinh nghiệm có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn ở cơ sở; Ban giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đề xuất với Ban tổ chức tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, đồng thời lựa chọn các đội tuyển xuất sắc tham dự vòng thi Chung kết Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8/2015 tới.

Đông đảo đại biểu cũng như khán giả đến cỗ vũ, động viên các đoàn dự thi.

: Một phần thi của đoàn Công an tỉnh Bình Phước, đơn vị mở đầu cho hội thi.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng gửi lời cảm ơn chân thành Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện cho Bộ Công an tổ chức Hội thi này.

Dự kiến, hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ nay cho đến hết ngày 25/6.

Văn Thành
.
.